Phụ nữ Ninh Thuận: Chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp

(NTO) Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Ninh Thuận, bằng ý chí, quyết tâm và những hành động thiết thực, luôn nỗ lực cống hiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Với tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo và những nỗ lực không ngừng, nhiều năm qua, Hội LHPN tỉnh luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cấp Hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi; gắn hoạt động Hội với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; duy trì, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng năm, mỗi cán bộ phụ nữ tự xây dựng cho mình hệ thống các tiêu chí đánh giá thi đua; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; gần gũi, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên… Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm; hướng dẫn hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện các hoạt động “làm theo” Bác Hồ như: mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo giáo dục”, “Tổ phụ nữ tình thương” ,“Tổ phụ nữ thực hiện tiết kiệm”… Bằng cách làm này, đến nay, toàn Hội có 100% xã, phường xây dựng được các mô hình làm theo Bác Hồ trong thực hành tiết kiệm. Riêng năm 2014, Hội vận động chị em tiết kiệm trên 828 triệu đồng, 2.350 ngày công lao động, 13.165 kg gạo, giúp đỡ 4.572 phụ nữ khó khăn, neo đơn, học sinh nghèo hiếu học; các “Tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm” thu hút 62.199 hội viên tham gia, tiết kiệm tại 412/412 chi hội với số dư tiết kiệm trên 28,5 tỷ đồng, đạt 602% chỉ tiêu đề ra. Qua phong trào xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: CLB “Phụ nữ thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ” của Hội LHPN xã Nhị Hà, mô hình “Hũ gạo tình thương” của Hội LHPN xã Cà Ná (Thuận Nam), mô hình “Tiết kiệm mùa xuân” của Hội LHPN xã Bắc Phong (Thuận Bắc)…

 
Nữ cán bộ Trung tâm Thông tin Ứng dụng tiến bộ KHCN phân tích mẩu vi sinh.

Với mục tiêu nâng cao năng lực, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất cho hội viên, phụ nữ, những năm qua, các cấp Hội không ngừng tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất; mở rộng hợp tác, liên kết, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững; phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề... Các cấp Hội tín chấp cho 41.345 hội viên, phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ đến nay trên 671 tỷ đồng. Năm 2014, Hội nhân rộng mô hình vay vốn chăn nuôi bò có bảo hành tại 2 xã Công Hải và Lợi Hải (Thuận Bắc); giới thiệu việc làm cho 5.212 chị; phối hợp với Doanh nghiệp Tư nhân Phương Trâm (Lâm Đồng) tổ chức 13 lớp thêu tay cho 515 phụ nữ, sau đào tạo có 70 chị nhận hàng về thêu với mức thu nhập bình quân từ 1,5 triệu-2 triệu đồng/tháng… Nhờ vậy, tỷ lệ thu hồi vốn của Hội năm 2014 đạt trên 98%, 6.170 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đỡ, trong đó có 554 hộ vươn lên thoát nghèo.

Triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai đến 100% cơ sở Hội; tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho chị em vay vốn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt, mua sắm vật dụng gia đình, vận động trẻ em bỏ học đến trường… Riêng năm 2014, các cấp Hội xây dựng 66 tuyến đường xanh-sạch-đẹp; thành lập mới 24 CLB, tổ “Gia đình 5 không, 3 sạch”…; 100% cơ sở Hội tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, qua kiểm tra, bình xét có 62.365 hộ đạt 8 tiêu chí, chiếm 69% số hộ đăng ký.

 
Thông qua một phần nguồn vốn hỗ trợ của Hội, hội viên Hội Phụ nữ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước)
mở rộng các cơ sở dệt thổ cẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho gia đình. Ảnh: Duy Linh

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương giúp đỡ phụ nữ nghèo”, năm 2014, Hội LHPN tỉnh vận động xây dựng, bàn giao 12 “Mái ấm tình thương” với số tiền trên 410 triệu đồng; trao 35 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho 35 học sinh nữ nghèo hiếu học với số tiền 33,6 triệu đồng. Các cấp Hội thăm hỏi 13 gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa; vận động cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” trên 2,2 tỷ đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hậu phương vững chắc cho những người lính đảo.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động Hội, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011-2016, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; tăng cường các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức phụ nữ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ trương của Hội về các lĩnh vực liên quan tới phát triển kinh tế, giảm nghèo, đào tạo nghề. Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, gia đình chính sách; chỉ đạo duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm tại cộng đồng, phát huy nội lực, tinh thần “tương thân, tương ái”… tạo điều kiện để chị em có cuộc sống ổn định, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.