Xét xử vụ án bạo hành trẻ em Chùa Long Sơn

(NTO) Ngày 21-1, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tuyên án 3 tháng tù giam đối với ông Võ Nguyên Đồng (SN 1970, quản lý chùa Long Sơn) vì hành vi ngược đãi, đánh đập 2 chú tiểu Lê Văn Nui và Trần Lê Nguyên Minh.

>> Khởi tố ông Nguyễn Võ Đồng về hành vi hành hạ người khác

>> Vụ “thầy tu” bạo hành, ngược đãi chú tiểu trong chùa Long Sơn: Sẽ khởi tố vụ án dù gia đình có đơn bãi nại

Như Báo điện tử Ninh Thuận đã phản ánh, trong thời gian từ khoảng tháng 5 đến tháng 11-2014, ông Võ Nguyên Đồng (pháp danh Thích Nguyên Đạo) quản lý chùa Long Sơn (phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đã nhiều lần dùng cây và dây điện đánh hai chú tiểu Lê Văn Nui (SN 2004) và Trần Lê Nguyên Minh (SN 2006). Đặc biệt, ngày 21-11-2014 do nghi ngờ các chú tiểu lấy trộm tiền nên Đồng đã đánh cả hai bị thương tích, sau đó dùng dây trói treo ngược xà nhà dọa đốt, tra khảo. Ngày 23-11, nhận được tin báo của người nhà chú tiểu Nui, Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã bắt tạm giam bị can để điều tra làm rõ vụ án.