Thu nhập cao từ cây đu đủ

(NTO) Anh Chướng Vĩnh Thọ (40 tuổi, thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn) trồng đu đủ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2013, anh đầu tư gần 3 triệu đồng để trồng hơn 600 cây đu đủ giống lùn cao sản trên 2,5 sào đất. Vợ chồng anh chăm sóc, bón phân, tưới nước đúng quy trình kỹ thuật, sau 8 tháng vườn đu đủ sai trĩu quả và cho thu hoạch.

Anh Chướng Vĩnh Thọ chăm sóc đu đủ ở thôn Nha Húi xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn.

Qua tính toán, mỗi năm tổng thu nhập từ cây đu đủ hơn 60 triệu đồng, sau khi trừ các chi phí, gia đình anh có lãi khoảng 40 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn trồng các loại rau màu khác như 2,5 sào đậu xanh, gần 3 sào bắp lai và 3 sào ruộng lúa nước cho thu nhập khá.

Anh Thọ cho biết: Gia đình trồng cây đu đủ hơn 20 năm qua. Đặc điểm của loại cây này là rất dễ trồng, chi phí thấp, ít tốn công chăm sóc, nhưng “đầu ra” ổn định. Nhờ đó, gia đình vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống no đủ.