Khánh Hội xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

(NTO) Bằng sự nỗ lực của Ban công tác Mặt trận, những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Khánh Hội (xã Tri Hải, Ninh Hải) luôn thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và trở thành điểm sáng trong việc thực hiện các phong trào tại huyện Ninh Hải.

Ông Nguyễn Thanh Thu, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Khánh Hội cho biết, so với trước đây, đời sống nhân dân trong thôn được nâng lên đáng kể. Toàn thôn có 606 hộ thì có 50 hộ giàu, 100 hộ khá, 22 hộ nghèo (chiếm 3,6%), giảm gần 5% so với năm 2005. Trong những năm qua, nhờ sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân, sự năng động, nhiệt tình của Ban công tác Mặt trận, thôn Khánh Hội có điều kiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 
Cán bộ BCH Quân sự huyện Ninh Hải động viên ngư dân Khánh Hội
vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Ảnh: V.T

Triển khai các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, hằng năm, Ban Công tác Mặt trận thôn vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cộng đồng, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thông qua các hình thức như: Giúp vốn không tính lãi; tín chấp cho các hộ vay vốn ngân hàng; vận động nhân dân cải hoán tàu thuyền, nâng cao năng lực đánh bắt thủy sản; phát huy thế mạnh địa phương trong đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, làm muối, nuôi rong sụn, sửa chữa tàu thuyền… Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, đến nay toàn thôn có hơn 20 tàu thuyền có công suất từ 600-800 CV, gần 40 tàu có công suất trên 200 CV và hàng trăm tàu, thuyền nhỏ các loại. Sản lượng khai thác thủy sản hằng năm đạt trên 3.000 tấn các loại.

Trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, thôn thành lập 9 tổ Nhân dân tự quản, 9 tổ hòa giải có nhiệm vụ giải quyết xích mích, mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ gia đình, làng xóm; 4 tổ Đoàn kết sản xuất trên biển không những giúp ngư dân chia sẻ kinh nghiệm, ngư trường, ngư cụ… mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo… 

Hưởng ứng Chương trình Xây dựng nông thôn mới, toàn thôn bê-tông hóa trên 95% đường nội thôn; năm 2011, thành lập 9 Tổ tự quản vệ sinh môi trường, 1 Tổ thu gom rác thải, lắp đặt 4 điểm đèn đường. Hằng tháng, để các tổ có kinh phí hoạt động, trừ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách (được miễn giảm) mỗi hộ tự nguyện đóng góp 12 ngàn đồng. “Để nhân dân thuận tiện trong việc đi lại, thời gian tới Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp 79 triệu đồng, cùng Nhà nước bê-tông hóa 570m đường nội thôn còn lại, nâng tổng số đường bê-tông hóa của thôn lên 100%” - đồng chí Nguyễn Thanh Thu cho biết thêm.