Những cán bộ Hội Phụ nữ nhiệt tình, năng động

(NTO) Phát huy truyền thống phụ nữ (PN) trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, thời gian qua, bằng ý chí và nghị lực của mình, đội ngũ cán bộ PN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, đại diện là chủ tịch và các chi hội trưởng luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội PN các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Có dịp trao đổi cùng chị Nguyễn Thị Thảnh, Chi hội trưởng Chi hội PN khu phố 6 (phường Đô Vinh, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) chúng tôi mới hiểu, cảm phục cái “giỏi” trong công tác Hội của chị. Mười lăm năm qua, với cương vị Chi hội trưởng, chị Thảnh luôn quan tâm, động viên chị em gặp khó khăn trong cuộc sống. Bằng nhiệt huyết, sự cảm thông của mình, 3 năm qua, chị vận động các nhà hảo tâm trên 65 triệu đồng, 450 kg gạo, giúp đỡ trên 50 người gặp khó khăn, hoạn nạn. Tạo điều kiện cho 25 chị có hoàn cảnh khó khăn vay 40 triệu đồng (không tính lãi) để phát triển kinh tế gia đình, giảm bớt khó khăn trước mắt. Triển khai các hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bên cạnh việc tạo điều kiện để chị em vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Thảnh còn vận động hội viên tham gia các Tổ góp vốn xoay vòng; hướng dẫn họ cách sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả… Nhờ vậy, nhiều chị sau khi vay được vốn đã đầu tư làm ăn đúng hướng, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, điển hình như chị Nguyễn Thị Hóa, Võ Thị Kim Loan…

 
Chị Nguyễn Thị Thảnh (bên phải) tư vấn cho hội viên vay vốn ngân hàng.

Chị Hà Thị Thu Bông, Chủ tịch Hội PN xã Phước Thái (Ninh Phước) là một trong số ít cán bộ PN cấp cơ sở được Hội LHPN tỉnh biểu dương là Chủ tịch, chi hội trưởng cơ sở giỏi năm 2014. Nhiều năm qua, chị Bông không ngừng học tập, nâng cao kỹ năng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực, như: Thành lập 3 tổ PN xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, 1 tổ “PN chung tay xây dựng NTM ”, 8 tổ vệ sinh môi trường, 1 câu lạc bộ “Nuôi heo không thả rong”...; vận động hội viên, PN góp 45 ngày công tu sửa đường giao thông nông thôn và nạo vét kênh mương thoát nước; huy động 11 xe đất tu sửa tuyến đường sình lầy ở thôn Như Bình. Ngoài huy động nhân dân làm trục đường chính của thôn, chị Bông còn vận động 7 hộ dân thôn Đá Trắng đóng góp 12 triệu đồng và 10 ngày công tu sửa 170m đường nội thôn; riêng chị Bông đóng góp thêm 2 triệu đồng và huy động 20 ngày công lao động của gia đình tham gia đổ đất, san lấp mặt bằng, tu sửa đường.

Có dịp gặp gỡ, trao đổi cùng chị Ka-tơ Thị Thuê, Chủ tịch Hội PN xã Phước Thắng (Bác Ái) về kinh nghiệm triển khai phong trào, hoạt động PN cấp cơ sở. Với cương vị là người đứng đầu Hội PN xã Phước Thắng, từ năm 2011 đến nay, chị Thuê bám sát Nghị quyết của Hội LHPN các cấp, thường xuyên nghiên cứu chỉ thị của cấp trên, vận động chị em tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, bằng các hình thức phù hợp như: Tín chấp cho chị em vay vốn từ Ngân hàng Chính sách-Xã hội với tổng dư nợ trên 5,1 tỷ đồng; phát triển nhân rộng mô hình nuôi bò rẽ, xây dựng quỹ chi hội thôn Ha Lá Hạ trên 6 triệu đồng… Qua đó, giúp nhiều chị ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo, điển hình như chị Ka-tơ Thị Thảo, Ka-tơ Thị Khém ở thôn Ha Lá Hạ; chị Ka-tơ Thị Khoanh, ở thôn Ma Oai…

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Toàn tỉnh hiện có 488 chủ tịch, chi hội trưởng PN cấp cơ sở, trong đó có 37 người đạt danh hiệu “Chủ tịch, chi hội trưởng cơ sở giỏi năm 2014”. Họ là những cán bộ PN cấp cơ sở có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực vận động hội viên, PN tham gia các phong trào của Hội; là những tấm gương sáng về tinh thần, trách nhiệm, có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào PN, hoạt động Hội… xứng đáng được biểu dương, nhân rộng nhân kỷ niệm 84 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.