Quân đội góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết

QĐND Việt Nam luôn luôn sát cánh cùng MTTQ Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần đặc biệt quan trọng trong củng cố cơ sở chính trị tại địa phương, nhất là tại các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động thiết thực.

 
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam.
Ảnh: VGP/Từ Lương

Chiều 30/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) đến chúc mừng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cá nhân đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhân dịp tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã chúc mừng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch cho biết, dưới sự chỉ đạo của TCCT, thời gian qua các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tuyên truyền sâu rộng trước, trong và kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII; tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch cảm ơn về sự quan tâm và tình cảm của MTTQ Việt Nam dành cho QĐND Việt Nam, đồng thời khẳng định: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, QĐND Việt Nam luôn sát cánh và là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và nhân dân để không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Thay mặt Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã cảm ơn tình cảm của lãnh đạo TCCT, cá nhân đồng chí Chủ nhiệm TCCT cũng như cán bộ, chiến sĩ toàn quân dành cho MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong suốt quá trình gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử, hoàn cảnh nào, QĐND Việt Nam luôn luôn sát cánh cùng MTTQ Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Quân đội đã góp phần đặc biệt quan trọng trong củng cố cơ sở chính trị tại địa phương, nhất là tại các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động thiết thực như: Giúp dân xóa đói, giảm nghèo; đào tạo, dạy nghề; triển khai chương trình quân, dân y kết hợp… Những việc làm đó đã khắc họa sinh động truyền thống, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân cả nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và quân đội vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện tốt chính sách đối với người có công… Thông qua đồng chí Chủ nhiệm TCCT, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguồn chinhphu.vn