Đại hội lần thứ XII Hội Luật gia Việt Nam

Sáng ngày 20/9, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2014 – 2019.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu
dự Đại hội lần thứ XII, Hội Luật gia Việt Nam. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ XI (2009-2014) cho biết, trong nhiệm kỳ qua, nhiều mặt hoạt động của Hội có bước phát triển mới, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao. Hội đã đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật,…

Bên cạnh đó, các hoạt động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính của các cấp hội trong nhiệm kỳ vừa qua tiếp tục được thực hiện tốt; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường… Đặc biệt, công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội có sự tiến bộ rõ nét. Cho đến nay, 100% các tỉnh thành phố và gần 60% các quận, huyện, thị xã có hội luật gia; 60/63 các Hội Luật gia cấp tỉnh và Hội Luật gia cấp huyện đã được công nhận là hội đặc thù…

Tại Đại hội, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển tổ chức Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ luật gia Việt Nam tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý… qua đó góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong thời gian tới Hội cần tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ và tài năng hội viên.

Bên cạnh đó, Hội cần đẩy mạnh tham gia công tác giám sát và phản biện chính sách pháp luật; làm nòng cốt cho hoạt động phổ biến chính sách pháp luật; tham gia tích cực và hiệu quả công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đổi mới công tác lập pháp, tăng cường hợp tác quốc tế góp phần bảo vệ công lý, hòa bình khu vực và thế giới...

Đồng thời, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng pháp luật của Nhà nước, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền các cấp.

Nguồn www.chinhphu.vn