Đoàn nghiên cứu thực tế của Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp làm việc với lãnh đạo huyện Bác Ái

(NTO) Ngày 9-9, Đoàn nghiên cứu thực tế của Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bác Ái.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn đã nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, văn hóa của địa phương thời gian qua, định hướng phát triển thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn tặng bức tranh
lưu niệm cho Huyện ủy, UBND huyện Bác Ái.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà huyện Bác Ái đạt được, đồng thời trao đổi một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung vào các giải pháp mang tính định hướng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo theo hướng bền vững, phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên-môi trường rừng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Đồng chí cũng đề nghị địa phương hỗ trợ 2 nhóm của Đoàn đi thực tế về xã Phước Thành và Phước Bình tiếp xúc với cấp ủy, chính quyền và cùng tham gia sản xuất với bà con đồng bào Raglai để tìm hiểu, nghiên cứu tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên, hoạt động của chính quyền; kết quả triển khai các chính sách về dân tộc, miền núi; công tác giảm nghèo, dân vận và giáo dục-đào tạo.

Sau buổi làm việc, Đoàn nghiên cứu thực tế đã đi thăm và làm việc với Trường Dân tộc nội trú Pi-năng Tắc và Nhà truyền thống huyện Bác Ái.