Tin an ninh trật tự

(NTO) Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang- Tháp Chàm vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 năm tù giam đối với bị cáo Huỳnh Sáng (SN 1995, ngụ khu phố 2, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) về tội “cố ý gây thương tích”.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 22-12-2013, Sáng và nhóm bạn đi ăn bún mắm nêm thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Trần Ngọc Cư. Khi anh Cư định xông vào đánh thì Sáng dùng đũa nhựa đang ăn bún đâm vào hốc mắt trái làm chiếc đũa bị gãy và gây tỷ lệ tổn hại sức khỏe cho anh Cư là 41% vĩnh viễn.

► Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phú Cường (SN 1992, ngụ tại thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, Ninh Hải) về tội “trộm cắp tài sản”.

 
Bị cáo Nguyễn Phú Cường tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Vào khoảng 19 giờ ngày 13-10-2013, trên đường về nhà, khi đi ngang nhà ông Nguyễn Văn Mai, số nhà 57, Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Mỹ (Phan Rang-Tháp Chàm) thì phát hiện trong sân có chiếc xe gắn máy không có người trông coi nên đã lén vào lấy cắp, sau đó dùng chứng minh giả đem xe đi thế chấp được 7 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 7-2009, Cường đã bị TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tuyên phạt 4 năm tù giam về 3 tội: cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản.

Xét thấy, bị cáo đã từng có tiền án, chưa kịp xóa án tích lại tiếp tục vi phạm nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phú Cường 12 tháng tù giam.