Suối Le hưởng lợi Dự án Hỗ trợ Tam nông

(NTO) Suối Le là thôn khó khăn nhất xã Phước Kháng (Thuận Bắc). Toàn thôn có 70 hộ; trong đó 20 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 28,5%. Hưởng lợi Dự án Hỗ trợ Tam nông (HTTN), Ban Phát triển xã xác định đây là cơ hội tốt để thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống cho bà con.

Thôn Suối Le có diện tích đất nông nghiệp khoảng 40 ha; trong đó, đất lúa 9 ha, số còn lại là đất rẫy trồng bắp, đậu. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đất đai thiếu màu mỡ, sản xuất manh mún. Trên địa bàn có 1 đập nhỏ, không đáp ứng đủ nước sản xuất, nên mỗi năm chỉ canh tác được 1 vụ lúa. Thời gian qua, xã Phước Kháng đã triển khai một số mô hình trồng bắp lai, thâm canh lúa nước nhằm thay đổi tập quán sản xuất của bà con ở địa phương, nâng cao giá trị trên đơn vị sản xuất, nhưng do không chủ động được nước nên các mô hình khó nhân rộng. Về mùa hạn, bà con bỏ ruộng lên rừng phát rẫy trỉa bắp, đậu, trồng chuối… sản xuất bấp bênh.

 
Dự án HTTN cung cấp giống Heo đen cho Nhóm đồng sở thích ở thôn Suối Le.

Bù lại những khó khăn về trồng trọt, thôn Suối Le có lợi thế phát triển chăn nuôi gia súc nhờ nằm sát núi, diện tích chăn thả rộng. Đáng tiếc là, nông dân chưa khai thác hết tiềm năng lợi để phát triển chăn nuôi tập trung ở quy mô lớn. Tổng đàn gia súc toàn thôn 607 con; trong đó, bò 182 con, trâu 13 con, dê 262 con, heo đen 150 con. Anh Ka-tơ Tách, Trưởng Ban quản lý thôn, cho biết: “Chỉ có phát triển chăn nuôi mới đẩy nhanh được tiến độ giảm nghèo. Tuy nhiên, cái khó nhất hiện nay là bà con thiếu vốn đầu tư tăng đàn”.

Đồng chí Ka-tơ Đượng, Chủ tịch UBND xã, kiêm Trưởng Ban Phát triển xã Phước Kháng, cho biết: Để thúc đẩy chăn nuôi phát triển, đầu năm 2013 được sự hướng dẫn của Dự án HTTN, thôn thành lập 1 nhóm đồng sở thích nuôi bò và 1 nhóm đồng sở thích nuôi heo đen, mỗi nhóm có 10 hộ thành viên. Từ khi thành lập đến nay các hộ trong nhóm tích cực tham gia các lớp tập huấn nên đã nắm vững kỹ thuật chăn nuôi, duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng trao đổi thông tin giá cả thị trường, kinh nghiệm chăm sóc bò. Thuận lợi cho các nhóm là giữa năm 2013, Dự án HTTN đã hỗ trợ 10 con bò cái sinh sản và 20 con heo đen để cải tạo giống, tăng đàn. Hiện bò Dự án đang phát triển tốt, riêng heo đen một số con đã đẻ. Ngoài ra, Dự án cũng đã đầu tư 98 triệu đồng nâng cấp, sửa chữa đập tràn tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo kế hoạch, từ nguồn vốn Dự án HTTN, tháng 7 tới thôn Suối Le được đầu tư xây dựng đường nội đồng, sân phơi phục vụ chuỗi giá trị lúa - bắp - đậu, với tổng kinh phí 550 triệu đồng. Riêng hợp phần Hỗ trợ sản xuất sẽ hỗ trợ 30 hộ số tiền 130 triệu đồng để làm chuồng trại; hỗ trợ các nhóm đồng sở thích 10 con bò sinh sản, 60 con dê, tổng trị giá 380 triệu đồng.