Năm 2014, El Nino làm tăng hạn hán

Ông Nguyễn Đức Hoà, Phó Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ nửa cuối năm 2014, nhiều khả năng hiện tượng El Nino sẽ phát triển và tiếp diễn đến các tháng đầu năm 2015, điều này có thể gây ra hiện tượng khô hạn ở diện rộng trên phạm vi toàn quốc.

 
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo An ninh thủ đô.

Theo đó, về hạn do El Nino gây ra cho năm 2014 – 2015, ở Bắc bộ, dự báo cho thấy vụ đông xuân năm 2014 - 2015 nguồn nước thượng lưu hệ thống sông Hồng có khả năng sẽ ở mức nhỏ hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 10 – 55%, thời gian thiếu hụt nhiều nhất là từ tháng 11/2014 – tháng 2/ 2015. Đối với ven biển Trung bộ, trong mùa khô 2014 – 2015, nguồn nước trên phần lớn các hệ thống sông ở Trung bộ có khả năng hụt so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 40 – 80%. Đối với Tây Nguyên, tình trạng thiếu nước, khô hạn có khả năng xảy ra ở Đắc Lắc, Đắc Nông và một số nơi ở Gia Lai vào mùa khô năm 2014 – 2015. Với khu vực Nam bộ, khô hạn có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông.

Thực tế đã cho thấy, trong 50 năm qua đã xảy ra 16 lần El Nino với chu kỳ không đồng đều. El Nino 1997 - 1998 và 1982 – 1983 là hai đợt El Nino mạnh nhất trong thế kỷ qua. Đây cũng là những năm hạn hán nặng nề ở nước ta.

Các chuyên gia cho biết, mặc dù El Nino xảy ra vào thời gian tới không có cường độ mạnh như đợt El Nino gây hạn vào năm 1997 – 1998, tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần sớm phải có biện pháp chủ động đối phó với hạn, cần có sự điều chỉnh phù hợp về sử dụng điện, về cơ cấu mùa vụ và cây trồng phù hợp với khô hạn.

Đối với người dân, trong trường hợp có khô hạn, cần phải có ý thức sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm. Ở nhiều nơi do khô hạn, các giếng nước khoan phục vụ sinh hoạt có khả năng bị cạn, người dân có thể nạo vét hoặc đào sâu hơn nữa để có thể lấy được nguồn nước ngầm trong lòng đất. Ngoài ra, đối với vùng hạn nặng, người dân nên chủ động tích nước bằng cách chủ động chuẩn bị chum vại, bể chứa, máng hứng nước..., chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động thu gom và tích trữ nước mưa khi có mưa./.

Nguồn Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam