BIDV Ninh Thuận đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(NTO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận (BIDV Ninh Thuận) đã có những bước phát triển đột phá với hiệu quả kinh doanh không ngừng gia tăng qua các năm, trở thành đơn vị đồng hành tin cậy của cộng đồng DN và người dân trên địa bàn tỉnh.

Với bề dày hoạt động trên 21 năm, BIDV Ninh Thuận đã trở thành thương hiệu uy tín, quen thuộc, gần gũi với các DN, dân cư trên địa bàn tỉnh. Nhiều công trình trọng điểm của tỉnh đã được BIDV Ninh Thuận tài trợ vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, nhiều dự án lớn đầu tư máy móc thiết bị hoàn thành, đi vào hoạt động đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, hoạt động của BIDV Ninh Thuận góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều DN, hộ gia đình có đủ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, qua đó giải quyết việc làm mới cho người lao động, nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trường TH Lạc Nghiệp do BIDV Ninh Thuận hỗ trợ xây dựng.

Để hỗ trợ DN trong giai đoạn khó khăn, BIDV Ninh Thuận luôn chia sẻ với khách hàng bằng việc làm thiết thực liên tục hạ lãi suất cho vay. Cụ thể, năm 2013, chi nhánh đã 4 lần hạ lãi suất cho vay đối với các DN, từ lãi suất cho vay 12%/năm xuống còn 9%/năm; hạ lãi suất cho vay hàng loạt với tất cả các đối tượng còn dư nợ đến thời điểm 13-5-2013 về lãi suất 13%/năm. Điển hình, đơn vị đã hỗ trợ vốn kịp thời và tháo gỡ khó khăn cho Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận để duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho 3.000 công nhân, bằng cách duy trì cấp hạn mức tín dụng 110 tỷ đồng, hạn mức mở L/C nhập khẩu 5 triệu USD, giữ nguyên nợ nhóm II duy trì việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm tín dụng đối với Công ty không để chuyển nợ xấu.

Với những hoạt động tín dụng trên, BIDV Ninh Thuận đã đạt được kết quả kinh doanh khá ấn tượng. Năm 2013, huy động vốn gần 1.300 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 5.900 tỷ đồng; dư nợ cho vay 2.300 tỷ đồng, trong đó khách hàng DN là 1.478 tỷ đồng. Hiện nay, có gần 900 DN quan hệ với BIDV Ninh Thuận, cho thấy sự tin tưởng của DN trên địa bàn dành cho ngân hàng ngày càng cao. BIDV Ninh Thuận trở thành ngân hàng đứng đầu làm tốt công tác dịch vụ thanh toán qua ngân hàng đạt trên 2.000.000 tỷ đồng/năm. Sản phẩm cho vay đã được đa dạng hóa, đáp ứng tối đa nhu cầu của xã hội. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2013 đạt tổng doanh thu 349,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng.

Không chỉ là một ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, tốc độ tăng trưởng ổn định, mạng lưới không ngừng được mở rộng, BIDV Ninh Thuận còn được biết đến là một DN luôn đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng. Từ khi thành lập đến nay, BIDV Ninh Thuận tham gia hầu hết các hoạt động an sinh xã hội (ASXH) tại địa phương. Trong đó, 4 nhóm hoạt động ASXH được đơn vị tập trung: giáo dục, y tế, chăm lo cho người nghèo và đền ơn đáp nghĩa… với tổng nguồn quỹ đóng góp lên đến hàng chục tỷ đồng. Điển hình là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, BIDV Ninh Thuận ủng hộ 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 2 trường học tại huyện Thuận Nam (Trường TH Lạc Nghiệp, Trường THCS Phan Chu Trinh).

Ông Phạm Văn Ngọc, Giám đốc BIDV Ninh Thuận, cho biết: Ninh Thuận đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, theo đó sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn cũng trở nên gay gắt hơn. Để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh, đòi hỏi BIDV Ninh Thuận phải luôn hoàn thiện, sáng tạo, đổi mới và chủ động hội nhập. Trong thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục bám sát vào mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao năng lực quản trị điều hành, xử lý tác nghiệp, phương pháp tổ chức hoạt động và chất lượng phục vụ khách hàng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng và dịch vụ tiện ích của ngân hàng để mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm, sản phẩm đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Tiếp tục ưu tiên nguồn cho vay phục vụ sản xuất công nghiệp, cho vay nông nghiệp, nông thôn, đồng thời điều hành tăng trưởng tín dụng chặt chẽ, gắn tăng trưởng tín dụng với kiểm soát, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cùng với việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, BIDV Ninh Thuận thực hiện phương châm hợp tác toàn diện, chia sẻ khó khăn – cơ hội cùng với các nhà đầu tư – doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, đa dạng, hiện đại đáp ứng nhu cầu đa dang và ngày càng cao của khách hàng. Song song đó, BIDV Ninh Thuận luôn xem trọng và làm tốt chủ trương xã hội hoá trong thực hiện các chính sách ASXH. Việc thực hiện tốt chính sách ASXH không chỉ là nghĩa tình, mà còn là trách nhiệm của BIDV Ninh Thuận với tỉnh nhà.