Phước Thắng: Chú trọng giảm nghèo theo hướng bền vững

(NTO) Phước Thắng là xã miền núi của huyện Bác Ái, với 95% dân số là đồng bào dân tộc Raglai, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, cấp uỷ, chính quyền xã luôn trăn trở tìm ra những giải pháp phù hợp phát huy lợi thế ở địa phương nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Với diện tích đất tự nhiên rộng, xã Phước Thắng chú trọng phát triển mô hình kinh tế trồng trọt và chăn nuôi. Địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, đưa các loại cây, con mới vào sản xuất để có năng suất cao. Trong vụ đông- xuân và hè- thu vừa qua, toàn xã đã gieo trồng 244 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích lúa nước trên 100ha, năng suất bình quân đạt 3 tấn/ha, sản lượng đạt 300 tấn; diện tích bắp lai 21 ha, năng suất đạt 2,5 tấn/ha, sản lượng trên 52 tấn; còn lại là các loại cây trồng khác. Trong chăn nuôi, xã khuyến khích nông dân đẩy mạnh mô hình chăn nuôi đa dạng nên tổng đàn tăng lên nhanh. Hiện tổng đàn gia súc, gia cầm 6.841 con, trong đó, trâu: 75 con; bò trên 2.000 con; dê 108 con, heo 3.000 con,...

 
Phước Thắng tập trung phát triển chăn nuôi, trồng trọt, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Từ nguồn vốn Chương trình 30a, xã đã triển khai hỗ trợ 51 hộ thực hiện mô hình trồng chuối sứ trên 9,6 ha, với kinh phí hơn 42 triệu đồng (gồm giống, phân bón các loại); hỗ trợ cải tạo ruộng bậc thang, phục hóa đất nông nghiệp trên 50 ha, với số tiền 50 triệu đồng; thực hiện điểm mô hình mới sản xuất giống lúa nước vụ mùa trên 20 ha tại thôn Ma Oai. Từ việc triển khai Dự án Hỗ trợ Tam nông của tỉnh, xã cũng đã xác lập được 2 chuỗi giá trị đặc thù là heo đen và bò; riêng nhóm cùng sở thích chăn nuôi bò có 2 nhóm, đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao giá trị sản phẩm. Theo kế hoạch, sắp tới Dự án sẽ hỗ trợ 24 con bò, trong đó có 20 con bò cái, 4 con bò đực cho các nông hộ, nằm trong chuỗi giá trị bò theo mô hình Heifer. Trước mắt, xã đã triển khai mô hình trồng cỏ voi cho 12 hộ với diện tích 5,5 sào.

Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn và triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả đã góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Hiện hộ nghèo toàn xã là 445 hộ, giảm 26 hộ so với năm trước.

Đồng chí Ka-tơ Tin, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thắng cho biết: Là một xã miền núi, trình độ dân trí còn thấp, nên xã Phước Thắng vẫn còn gặp không ít khó khăn trên lộ trình phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, lãnh đạo xã tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho vay vốn phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để đưa giống mới cho năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chú trọng giảm nghèo bền vững.