Nhị Hà trúng lúa hè-thu

(NTO) Nông dân thôn Nhị Hà 1 đang khẩn trương vào mùa thu hoạch lúa hè-thu 2013. Trên cánh đồng vàng thẫm, máy gặt đập liên hợp liên tục đẩy những bao lúa đầy căng xuống ruộng rạ. Những chiếc máy cày kéo rơ-moóc nhộn nhịp chở lúa hạt về làng. Đây là vụ hè-thu đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay, nông dân phấn khởi tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

 
Nông dân thôn Nhị Hà 1 khẩn trương thu hoạch lúa hè thu 2013.

Thôn Nhị Hà 1 là vùng lúa trọng điểm của xã Nhị Hà (Thuận Nam) được chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Giang. Nông dân canh tác 150 ha ruộng lúa, mỗi năm gieo trồng 2-3 vụ bảo bảo đảm ăn chắc. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông dân địa phương được cán bộ ngành Nông nghiệp& Phát triển nông thôn bám đồng lội ruộng trình diễn mô hình “3 tăng, 3 giảm” và “1 phải, 5 giảm”. Nhìn thấy hiệu quả của phương pháp canh tác mới, nông dân đồng loạt áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng. Bà con gieo đúng lịch thời vụ với các giống ML 202, TH 41 nguyên chủng, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm nguồn nước tưới đã đưa năng suất lúa hè-thu đạt 65- 70 tạ/ha, tăng 5 tạ so với năm trước. Cá biệt có những nông hộ trồng lúa giỏi như Nguyễn Văn Quảng, Trần Trọng Trung, Tôn Văn Lai… đạt năng suất trên 75 tạ/ha. Thương lái thu mua lúa khô tại sân 5.400 đồng/kg, người trồng lúa có lãi trung bình 16- 18 triệu đồng/ha/vụ. Nông dân đưa máy gặp đập liên hợp vào thu hoạch lúa với giá dịch vụ 220 ngàn đồng/sào, bảo đảm nhanh gọn, giảm thất thoát.

Toàn thôn có 16 chiếc máy cày lớn, thu hoạch tới đâu nông dân tranh thủ làm đất tới đó để kịp gieo hết diện tích lúa vụ mùa. Đứng bên cánh đồng tục danh Bà Sa 2, trao đổi với nông dân Nguyễn Văn Nguyên, chúng tôi được biết anh canh tác 1,4 ha áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác kết hợp thời tiết thuận lợi nên cây lúa hè-thu cho năng suất đạt 70 tạ/ha. Nhờ nguồn thu nhập ổn định của cây lúa bào đảm cuộc sống gia đình anh no ấm, nuôi bốn con ăn học chu đáo. Nhị Hà là một trong những xã của huyện Thuận Nam được hưởng lợi các chương trình đầu tư của Dự án Hỗ trợ Tam nông tạo động lực đưa sản xuất của nông dân địa phương phát triển nhanh, bền vững. Nhị Hà 1 hiện còn 40 hộ nghèo do neo đơn, thiếu đất sản xuất, chiếm 9,3% số hộ sinh sống trên địa bàn dân cư.

Niềm vui trúng mùa lúa của nông dân xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam.

“Vụ lúa hè-thu năm nay bà con trúng mùa, bán được giá. Tuy chưa thể làm giàu từ cây lúa nhưng bảo đảm cuộc sống nông dân no ấm, xây dựng nhà ở khang trang. Nhờ phát huy hiệu quả tưới của công trình thủy lợi Tân Giang giúp nông dân Nhị Hà 1 vươn lên làm ăn bảo đảm cuộc sống sung túc, chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc”, ông Trần Hải trưởng thôn Nhị Hà 1 phấn khởi nói.