Phụ nữ Quảng Sơn: Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 2 năm qua, Hội Phụ nữ xã Quảng Sơn (Ninh Sơn) đã triển khai thực hiện nhiều phong trào và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Toàn Hội hiện có 2.320 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội thôn xóm, phần đông theo đạo thiên chúa. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, song những năm qua chị em luôn đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào, nổi bật là việc tuyên truyền thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung: Thực hành tiết kiệm, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tiết kiệm điện, nước; chủ động học tập cái hay, cái mới, từ bỏ phong tục tập quán lạc hậu; vận động chị em sống có văn hóa, khoan dung, điều độ, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian, tôn trọng cộng đồng; “tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu” nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ xã Quảng Sơn trồng dưa hấu chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Tây đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ảnh: Sơn Ngọc

Chị Phan Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, cho biết: Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bên cạnh việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, BCH Hội Phụ nữ còn thường xuyên lồng ghép tuyên truyền nội dung học tập, làm theo Bác Hồ tới đông đảo hội viên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội Phụ nữ thông qua việc kể lại những mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tấm gương đạo đức của Người.

Hàng năm, Hội nỗ lực đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, phát huy vai trò các câu lạc bộ: “5 không 3 sạch”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3”… Phát triển và nhân rộng các mô hình thực hành tiết kiệm như: “Nuôi heo đất” (trong năm 2011 và 2012 Hội tiết kiệm được hơn 14,3 triệu đồng, giúp 2 chị có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở), Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các tổ: “Tình thương”, “Góp vốn xoay vòng”, “Vần đổi công”, “Tiết kiệm”, “Tín chấp mua phân bón và thực phẩm chăn nuôi”… giúp chị em nghèo, khó khăn có công ăn việc làm, ổn định đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, những năm qua Hội còn duy trì và phát triển hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương” ở cả 9 cơ sở Hội, phong trào “Tiếp bước đến trường”, hàng năm hỗ trợ 15 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho con em cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Với những kết quả đạt được, trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Quảng Sơn trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các phong trào của Hội.