Chị Phạm Thị Phương Linh - Cán bộ tín dụng tâm huyết

(NTO) Sau khi tốt nghiệp Khoa Kế toán- Tài chính Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, năm 2003, chị Phạm Thị Phương Linh vào công tác tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, với nhiệm vụ tham mưu, theo dõi, kiểm tra việc cho vay và sử dụng nguồn vốn vay của các hộ gia đình tại một số xã, phường trên địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị Linh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2011 đến nay, chị được phân công theo dõi nguồn vốn vay trên địa bàn phường Văn Hải, Đài Sơn và Mỹ Hương. Đây là những địa bàn tương đối rộng, đời sống của phần lớn hộ gia đình phụ thuộc vào nông nghiệp, buôn bán nhỏ, nhu cầu vay vốn của bà con nhiều nên số dư nợ từ ngân hàng rất lớn, khả năng thu hồi nợ lại thấp.

Chị Phạm Thị Phương Linh - Cán bộ tín dụng tâm huyết.

Trong khi đó chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn lại không hiệu quả cao nên thời gian đầu nhận công tác, chị gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm của một cán bộ tín dụng, chị sắp xếp thời gian thường xuyên xuống cơ sở, phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương, tổ tiết kiệm-vay vốn, bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó có hướng đề xuất với lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn ưu đãi theo đúng quy định, thực hiện tốt các chỉ tiêu tín dụng trên địa bàn.

Trong quá trình theo dõi, quản lý nguồn vốn cho vay, chị còn chủ động đề xuất với cán bộ của các hội, đoàn thể hướng dẫn, góp ý kiến cho các hộ gia đình về cách làm ăn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhất, hạn chế tối đa các rủi ro đầu tư và nợ xấu. Chị thường xuyên thông tin cho các tổ tiết kiệm, vay vốn các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của ngành, về việc cho vay vốn để các chị em trong tổ kịp thời nắm bắt để từ đó tuyên truyền, vận động, triển khai cho bà con. Chị đã giúp cho nhiều hộ gia đình được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Ý thức trả nợ của người dân ngày càng có chuyển biến. Chỉ tính riêng năm 2012, tổng dự nợ mà các hộ gia đình vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua chị là 6,6 tỷ đồng với gần 300 món vay. Tăng trưởng dư nợ trong năm thực hiện đạt 100% kế hoạch, thu lãi đạt 103%. Tỷ lệ nợ quá hạn đầu năm là 4,9% thì đến cuối năm giảm xuống chỉ còn 2,76%. Chất lượng tổ tiết kiệm- vay vốn ở các địa bàn ngày được nâng cao. Đặc biệt, riêng đối với chương trình cho vay vốn học sinh sinh viên, trong 5 năm qua, doanh số cho vay thông qua chị gần 16,4 tỷ đồng, giúp 1.144 HSSV vay với hơn 1.320 món vay.

Với những thành tích đạt được, vừa qua, chị Phạm Thị Phương Linh được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc 5 năm liền thực hiện tốt tín dụng học sinh, sinh viên; Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh khen thưởng đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2012.