Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thực hiện thành công kỹ thuật thay khớp háng lưỡng cực cho người bị gãy xương đùi

(NTO) Sáng 7-3, các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng lưỡng cực (Bipolare) cho bệnh nhân Quảng Đủ (85 tuổi) ở thôn Như Bình, xã Phước Thái, Ninh Phước. Đây là ca phẫu thuật theo kỹ thuật cao lần đầu tiên được chính các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện. Ê kíp phẫu thuật lần này gồm: TS.Bác sĩ Lê Trọng Sanh, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng Khoa ngoại chấn thương (mổ chính) và Ths.Bác sĩ Trương Văn Linh; Bác sĩ Phạm Nguyễn Hoàng Việt.

 
 
Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện thành công
kỹ thuật thay khớp háng lưỡng cực cho người bị gãy xương đùi. Ảnh: Văn Miên

Anh Quảng Đại Hồng, người nhà bệnh nhân cho biết: Năm 2010, trong một lần bị ngã, cụ Quảng Đủ đã gãy cổ xương đùi trái. Người nhà đã đưa cụ vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh để chữa trị bằng cách bắt đinh cố định, nhưng cách đây 1 tuần cụ lại kêu đau quằn quại. Gia đình đưa đi chụp X quang thì thấy khớp xương bị lệch do cổ xương bị hoại tử. Biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được đầu tư xây dựng và trang bị nhiều thiết bị mới có thể phẫu thuật tốt nên người nhà quyết định để cụ mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau gần 2 giờ thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang dần hồi phục. Ts.Bác sĩ Lê Trọng Sanh cho biết: Bình thường bệnh nhân mới bị gãy xương, áp dụng phương pháp phẫu thuật này thì sau 24 tiếng có thể ngồi được, nhưng với trường hợp của cụ Quảng Đủ do thời gian gãy xương kéo dài gần 3 năm, tuổi lại cao nên việc phục hồi sẽ chậm hơn, từ 1 tuần đến nữa tháng mới có thể vận động đi lại được.

Được biết, hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có khả năng thực hiện được 41 kỹ thuật trong điều trị cho bệnh nhân. Trong đó, phẫu thuật thay khớp háng là một trong những kỹ thuật mới nhất vừa được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện thành công. Trước đây, khi chưa thực hiện được kỹ thuật này, bệnh nhân trong tỉnh bị gãy xương phải thay khớp háng đều phải chuyển vào TP.Hồ Chí Minh điều trị. Nay kỹ thuật này đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện không chỉ góp phần giảm áp lực bệnh nhân chuyển lên tuyến trên, mà còn giúp người nhà bệnh nhân giảm được đáng kể chi phí so với chuyển vào TP.Hồ Chí Minh hay ra Hà Nội để phẫu thuật.