Phước Thuận: 80% diện tích táo bị ruồi vàng gây hư hại

(NTO) Khởi phát từ tháng cuối tháng 1, đến nay toàn xã Phước Thuận (Ninh Phước) có 80% trong diện tích 190 ha táo bị ruồi vàng đục trái gây hư hại.

Theo UBND xã, hiện tượng táo bị ruồi vàng đang lan ra rất nhanh, nhiều giàn táo đang đậu trái phải cắt bỏ, một số giàn táo giảm từ 60-70% sản lượng thu hoạch. Ở các vườn táo còn thu hoạch cũng cho thấy chất lượng táo thấp, trái vừa nhỏ, vừa không mướt như trước. Để khắc phục bệnh táo do ruồi vàng đục trái, nông dân xã Phước Thuận đang tích cực phun xịt hoá chất và sử dụng bẫy bả tiêu diệt. Tuy nhiên do ruồi phát triển mạnh, hầu hết các vườn táo phải cắt cành bỏ để chuẩn bị cho vụ sau tiếp tục sản xuất.

 
Táo của ông Lê Văn Lộc (Vạn Phước, Phước Thuận) sắp thu hoạch đã bị hư toàn bộ.