Ngư dân ra khơi đánh bắt đầu xuân

(NTO) Sau những ngày vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013, ngư dân tỉnh ta phấn khởi ra khơi mở đầu mùa đánh bắt hải sản mới.

Ngư dân Hồ Văn Nghĩa, ở khu phố Khánh Chử 1(Khánh Hải, Ninh Hải), cho biết: Bà con làm nghề lưới mành ra khơi từ ngày 13-2 (mùng 4 Tết). Sau mỗi chuyến đánh bắt, bình quân mỗi thuyền nghề khai thác được vài tạ hải sản các loại. So với năm ngoái, sản lượng những ngày đầu xuân thấp hơn. Tuy nhiên, với thời tiết nắng ấm như hiện nay, nhiều khả năng những ngày tới biển sẽ có nhiều cá. Những đội tàu đánh bắt xa bờ cũng đã tiến thẳng ra khơi. Khí thế đánh bắt đầu năm của ngư dân địa phương khá sôi nổi.

 
Nhộn nhịp thu mua hải sản tại cảng cá Đông Hải trong những ngày đầu xuân mới.
Ảnh: Thanh Long

Tại huyện Thuận Nam, hoạt động khai thác hải sản bắt đầu từ ngày 15- 2 (mùng 6 Tết), sau Lễ hội Đua thuyền rồng truyền thống. Là địa phương có nghề khai thác hải sản phát triển mạnh, năng lực tàu thuyền toàn huyện trên 990 chiếc, tổng công suất 119.227CV, trong đó có hơn 500 chiếc công suất lớn đủ điều kiện đánh bắt xa bờ. Năm nay, địa phương đặt chỉ tiêu sản lượng khai thác đạt trên 40.000 tấn, tăng 12% so với năm ngoái.

Khai thác hải sản năm 2013 được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc khi có thêm 19 thuyền đóng mới của ngư dân được đưa vào hoạt động, nâng tổng số tàu thuyền toàn tỉnh lên trên 2.604 chiếc, tổng công suất 214.325CV. Theo ngành chức năng, hoạt động khai thác hải sản trong năm theo hướng vươn ra khơi xa, tiếp tục đẩy mạnh liên kết giữa các khâu: khai thác, chế biến, dịch vụ, hậu cần, thương mại ở các cảng cá, bến cá để mang lại hiệu quả kinh tế cao.