Thị trường trong tuần

(NTO) Trong tuần, giá các mặt hàng thiết yếu vẫn giữ ở mức ổn định. Một số mặt hàng chế biến có nhích nhẹ đôi chút nhưng không đáng kể.

Rau xanh các loại tương đối phong phú: rau ngót, rau đay, mồng tơi, dền…giá từ 6.000-8.000 đồng/kg. Một số củ, quả cũng giảm từ 1.500- 2.500 đồng/kg, như: khoai lang tím chỉ còn 9.000 đồng/kg; mướp giá 6.000 đồng/kg; đậu cô-ve 12.000 đồng/kg, cà chua 8.000 đồng/kg. Cá đồng được bày bán khá nhiều, giá tương đối rẻ. Nhiều nhất là cá điêu hồng, cá trê, cá rô phi, cá bống, lươn và cua đồng… giá từ 45.000-60.000 đồng/kg. Gạo tẻ các loại cũng giảm đều từ 300-500 đồng/kg, cụ thể như gạo Nha Hố dẻo giá 9.800 đồng/kg.

Chị em nội trợ mua rau quả tại chợ Đô Vinh. Ảnh: Sơn Ngọc

Trên thị trường hiện nay, cà-phê là thức uống được số đông người tiêu dùng quan tâm. Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của từng nhóm khách hàng nên các hãng đã chế biến ra hai loại gồm: cà-phê hòa tan và cà-phê rang xay dùng để pha chế. Các thương hiệu cà-phê hòa tan nổi tiếng như: G7 (Trung Nguyên); Vinacafe, Nescafe( Nestle) được phần đông phụ nữ ưa chuộng, bởi tiện lợi. Riêng cà-phê rang xay được pha chế bằng phin, thì hầu hết dành cho nam giới. Giá dao động từ 150.000- 200.000đồng/kg. Người tiêu dùng nên mua sản phẩm từ những hãng có tên tuổi, tránh mua nhầm hàng rẻ ở những cơ sở chế biến “dỏm” lấy nguyên liệu từ bột bắp, đậu nành và hương liệu hóa chất, hiện nay đang bán tràn lan trên thị trường.

Dưới đây là giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm tại các chợ ở Tp. Phan Rang – Tháp Chàm để người tiêu dùng tham khảo: