Biểu dương người có công cách mạng tiêu biểu năm 2012

(NTO) Sáng ngày 27-7, Sở LD-TB&XH tổ chức hội nghị biểu dương người có công cách mạng tiêu biểu năm 2012. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dọn; Anh hùng lao động Hồ Thị Lượm và 56 cá nhân tiêu biểu đại diện cho hơn 30.000 người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 dự hội nghị biểu dương người có công cách mạng tiêu biểu năm 2012.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
và đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ những người có công cách mạng tiêu biểu

Hội nghị ghi nhận công lao to lớn của các gia đình có công cách mạng đã đóng góp sức người sức của vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo các gia đình chính sách có đời sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. Các gia đình có công cách mạng đã chủ động đầu tư xây dựng nhiều mô hình sản xuất- kinh doanh hiệu quả làm giàu cho gia đình và tích cực tham gia công tác địa phương trở thành những điển hình tiêu biểu góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Toàn tỉnh có 100% xã phường được công nhận làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; 98% gia đình chính sách có đời sống kinh tế ổn định…

Hội nghị được nghe các điển hình: Phạm Thị Trinh thương binh 2/4 ở xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc) chia sẻ kinh nghiệm vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, chị vừa tham gia công tác xã hội vừa thi đua sản xuất giỏi bảo đảm đời sống gia đình no ấm. Anh Lê Trọng Thủy thương binh ¾ sinh sống tại thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn). Sau khi đất nước hòa bình, anh Thủy vừa tham gia công tác Đảng ở địa phương vừa tích cực đầu tư sản xuất, chủ động vươn lên xây dựng kinh tế gia đình vững mạnh. Anh Trần Văn Lãng thương binh 4/4 là cán bộ Hội Cựu Chiến binh phường Kinh Dinh (Phan Rang- Tháp Chàm) tích cực tham gia công tác Hội. Anh vận động hội viên phát huy bản chất người lính Cụ Hồ giúp nhau làm kinh tế giỏi và chung tay xây dựng địa phương vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng- an ninh...

 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
trao bằng khen cho những người có công cách mạng tiêu biểu năm 2012

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
trao bằng khen cho người có công cách mạng tiêu biểu năm 2012.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng tri ân và biểu dương công lao đóng góp của các gia đình có công cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những người có công đã phát huy truyền thống cách mạng gia đình tiếp tục đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực xứng đáng là những công dân kiểu mẫu. Tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ. Lãnh đạo các ngành, các cấp, các địa phương chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; tạo mọi thuận lợi cho các gia đình chính sách đầu tư sản xuất- kinh doanh đạt hiệu quả góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 56 người có công tiêu biểu đạt thành tích góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2011- 2012.