Eurozone tung “phao cứu sinh” cho Tây Ban Nha

Các Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) trong cuộc họp kết thúc hôm nay 10/7 đã nhất trí giải ngân khoản cứu trợ ban đầu trị giá 30 tỷ euro (37 tỷ USD) cho các ngân hàng đang điêu đứng của Tây Ban Nha trước cuối tháng này.

Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone, cho biết nhóm này đã đạt được thỏa thuận chính trị về một bản ghi nhớ dự thảo liên quan tới Tây Ban Nha nhằm hướng tới "đạt được thỏa thuận chính thức trong nửa sau của tháng Bảy" để có thể "bơm" cho các ngân hàng đang làm ăn thua lỗ của Tây Ban Nha khoản cứu trợ 30 tỷ euro với kỳ hạn hoàn trả lên tới 15 năm.

Ông Claude Juncker cho biết thêm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone cũng đồng ý gia hạn thêm 1 năm để Tây Ban Nha cắt giảm thâm hụt công xuống mức giới hạn 3% mà Liên minh Châu Âu (EU) đặt ra.

Trả lời họp báo sau cuộc thảo luận kéo dài 9 giờ đồng hồ của 17 Bộ trưởng Tài chính Eurozone, ông cho biết thời hạn dành cho Tây Ban Nha được kéo dài tới năm 2014 do phải tính đến điều kiện kinh tế khó khăn mà nước này đang phải đối mặt.

Ông cũng nhấn mạnh Madrid phải thực thi mọi biện pháp cần thiết để đưa khu vực tài chính công vào khuôn khổ nguyên tắc của EU.

Sức ép hiện thực hóa các quyết định

Cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính Eurozone đang phải chịu sức ép hiện thực hóa các quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 28-29/6 vừa qua, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh EU vừa qua đã tạo được bước đột phá với việc hội nghị đồng ý cho các ngân hàng đang gặp khó khăn của Tây Ban Nha vay tiền, nhất trí trên nguyên tắc việc thành lập cơ quan giám sát ngành ngân hàng Eurozone và cho phép Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) trị giá 500 tỷ euro (620 tỷ USD) bơm vốn trực tiếp cho các ngân hàng (với điều kiện ngặt nghèo), một khi cơ quan giám sát chung được thành lập.

Tuy nhiên, sau phản ứng tích cực ban đầu, các nhà đầu tư đã thay đổi trạng thái và đẩy chi phí đi vay dài hạn trở lại mức nguy hiểm khoảng 7% - ngưỡng lãi suất đã từng buộc Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha phải nhận các gói cứu trợ của EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tổng Giám đốc IMF, Christine Lagarde, cuối tuần qua cảnh báo kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại, do châu Âu hành động chưa đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở châu lục này.

Bà Lagarde nói rằng Hội nghị thượng đỉnh EU vừa qua đạt được nhiều tiến bộ, song theo quan điểm của IMF, các nước thành viên cần hành động nhiều hơn nữa để thực sự hoàn tất "công trình kiến tạo" Eurozone; đó là một liên minh tiền tệ, liên minh ngân hàng tiếp theo sau liên minh tài chính.

Nguồn www.chinhphu.vn