Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ni-ca-ra-goa

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ni-ca-ra-goa Xa-mu-ên Xan-tốt Lô-pết (Samuel Santos Lopez), nhân dịp Bộ trưởng Ngoại giao Ni-ca-ra-goa thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Việt Nam-Mỹ Latinh về Thương mại và Đầu tư.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh Bộ trưởng Xa-mu-ên Xan-tốt Lô-pết trở lại thăm Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Ni-ca-ra-goa đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường vị thế đối ngoại những năm gần đây; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ni-ca-ra-goa.

Bộ trưởng Xa-mu-ên Xan-tốt Lô-pết bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam, hoan nghênh vai trò tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; nhấn mạnh Ni-ca-ra-goa ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách đối với khu vực Đông Nam Á; đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Việt Nam Mỹ Latinh về Thương mại và Đầu tư, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn khó khăn, nhằm phát huy tiềm năng hợp tác Việt Nam-Mỹ Latinh.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các Bộ/ngành, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thuộc thế mạnh của hai bên, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường và thiết lập quan hệ đối tác trực tiếp. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như Liên Hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC)./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam