Bình yên vùng biển Đông Hải

(NTO) Chúng tôi về phường Đông Hải giữa những ngày cư dân địa phương nhộn nhịp vào vụ cá Nam. Cảng biển tấp nập tàu thuyền đến neo đậu mua bán hải sản, tiếp nhiên liệu chuẩn bị cho những chuyến biển vươn ra khơi xa...

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi hôm về Đông Hải tuy dòng người tấp nập vào ra cảng nhưng nhịp sống rất đổi bình yên, trật tự xã hội được bảo đảm an toàn. Màu xanh sắc phục công an địa phương thường xuyên tuần tra bảo vệ cuộc sống bình yên xóm phố được cán bộ và nhân dân phường Đông Hải tin yêu.Đến với văn phòng Công an phường Đông Hải, chúng tôi cảm nhận không khí làm việc nền nếp, nghiêm túc. Nhân dân đến liên hệ công việc được bố trí ghế ngồi chờ giải quyết. Bảng biểu hướng dẫn quy trình làm việc và các loại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận xử lý của Công an cơ sở được niêm yết công khai. Chúng tôi gặp Thượng sĩ Nguyễn Hoài Linh, cán bộ trực ban đang phụ giúp một ngư dân xếp lưới mùng lên chiếc xe máy. Anh Trần Văn Thương, 52 tuổi ở phường Mỹ Bình ngừng tay xếp lưới lên xe chia sẻ: " Giàn lưới mùng này là chiếc cần câu cơm của gia đình tôi hành nghề đánh bắt tôm hùm con ở vùng biển Phú Thọ. Giàn lưới bị mất, tôi trình báo Công an phường Đông Hải được các anh tận tình tìm kiếm thu hồi trả lại cho khổ chủ. Cách làm việc có lý, có tình, hết lòng phục vụ dân của cán bộ công an Đông Hải, tôi cảm phục lắm!”.

 

 Lực lượng Công an phường Đông Hải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

Trao đổi với Trung tá Nguyễn Hữu Bình, Trưởng Công an phường Đông Hải, chúng tôi được biết tính đến cuối tháng 6-2012, toàn phường có 5.055 hộ với gần 23.500 nhân khẩu thường trú tại 11 khu phố và 1 thôn. Đông Hải còn có gần 1.000 người tạm trú làm ăn buôn bán và khách vãng lai từ các tỉnh thành trong cả nước đến neo đậu thuyền nghề tại cảng cá. Có thể nói Đông Hải là địa bàn có tình hình trật tự xã hội còn “phức tạp” vào loại bậc nhất của Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Đội ngũ Công an Đông Hải có 13 cán bộ, chiến sĩ tuổi đời bình quân dưới 30 tuổi. Chi bộ đơn vị có 9 đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Đặc biệt qua hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xây dựng cụ thể chương trình thi đua thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Trung tá Nguyễn Hữu Bình có trên 10 năm “bám trụ” địa bàn Đông Hải. Anh trở thành “chuyên gia” trên lĩnh vực an ninh- trật tự ở địa phương. Với vai trò Trưởng Công an phường, anh bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình các đối tượng có tiền án tiền sự và các băng nhóm thường xuyên gây rối ở các khu dân cư, kịp thời chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ dựa vào tai mắt nhân dân điều tra phá án kịp thời. Trong những năm gần đây, trên địa bàn Đông Hải có nhiều vụ án triệt phá nhanh, được lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo địa phương biểu dương, khen thưởng. Đơn cử, ngày 22-6-2011, Công an phường Đông Hải tổ chức vây bắt quả tang vụ đánh bạc tại khu phố 1, tạm giữ 2 đối tượng và thu giữ 3,6 triệu đồng. Cùng ngày, công an điều tra xác minh thu hồi đầu máy DVD của gia đình anh Lê Lặc ở khu phố 3 bị kẻ gian lấy trộm. Chỉ trong vòng 1 ngày, Công an phường huy động lực lượng điều tra phá hai vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn. Hoặc như trường hợp chị Đặng Thị Nghị ở khu phố 5 bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 2 chỉ vàng 24K và trên 8 triệu đồng tiền mặt, vụ việc xảy ra vào ngày 1-4-2012. Ngay khi nhận được tin báo của chị Nghị, lực lượng Công an phường tổ chức điều tra làm rõ Nguyễn Văn Điệp (1982) ở phường Mỹ Đông là thủ phạm trộm cắp tài sản của chị Nghị. Kẻ gian đã khai nhận hành vi trộm cắp và trả lại toàn bộ tài sản cho chị Nghị…

Đông Hải xây dựng được Ban bảo vệ khu phố gồm 62 đội viên, Đội Thanh niên xung kích an ninh- trật tự gồm 33 thành viên và 97 tổ nhân dân tự quản. Đội ngũ bảo vệ khu phố và thanh niên xung kích luôn kề vai sát cánh cùng lực lượng công an chính quy thường xuyên tuần tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm an ninh trật tự. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2012, Công an phường Đông Hải đã khám phá 2 vụ án phạm pháp hình sự; xử lý 19 vụ vi phạm an ninh trật tự; bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã của Công an TP. Phan Rang- Tháp Chàm; tổ chức 72 buổi phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc có 3.980 lượt người tham gia; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho 2.394 lượt người và tổ chức cho 195 người ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông; lập hồ sơ đưa vào quản lý tại cộng đồng 5 đối tượng theo Nghị định 163 của Chính phủ…

Từ những việc làm thiết thực đem lại hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo vệ vững chắc sự bình yên cho nhân dân địa phương, Công an phường Đông Hải nhiều năm được công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến và vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen xuất sắc khám phá 2 vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường vào ngày 22-6-2011. Các cá nhân Nguyễn Ngọc Tú, Lê Văn Lang, Hoàng Thị Thu nêu gương sáng tuổi trẻ Công an phường Đông Hải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Trung tá Nguyễn Hữu Bình, Trưởng Công an phường Đông Hải cho biết: Trong thời gian tới, Công an phường tiếp tục tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1-12-2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Công an phường Đông Hải làm lực lượng nòng cốt vận động nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn phường. Huy động mọi nguồn lực xã hội chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm; tích cực tham gia giữ vững tình hình an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn trật tự xã hội ở địa bàn dân cư.