Đẩy mạnh xây dựng phong trào "Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(NTO) Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV 28- CA tỉnh), trong thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở tỉnh ta tiếp tục phát triển, huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an (CA) các địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, chủ động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, khu dân cư và tích cực tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm. Đồng thời với việc tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm, CA các địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân, tăng cường các biện pháp gọi răn đe, giáo dục, quản lý đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Cụ thể trong 6 tháng qua, CA các địa phương, đơn vị đã phối hợp tổ chức 92 buổi họp dân tuyên truyền, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", với trên 27.000 lượt người tham dự, kết hợp đưa 209 lượt đối tượng thường xuyên vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân; lên danh sách, gọi răn đe, giáo dục 2.223 lượt đối tượng vi phạm; lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục tại xã, phường 145 đối tượng; tiếp nhận, phân công quản lý giáo dục 2 đối tượng được đặc xá tha tù về địa phương.

 
Công an xã Phước Hải, huyện Ninh Phước phối hợp với các lực lượng tuần tra,
kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Bích Thủy

Đặc biệt quần chúng nhân dân đã tham gia truy bắt và vận động đầu thú 6 đối tượng có lệnh truy nã. Lực lượng CA cơ sở đã phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân-tự vệ tổ chức 2.519 ca tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn giáp ranh, trong các giờ cao điểm, lập lại trật tự an toàn giao thông, với hàng chục ngàn lượt người tham gia. Qua đó, kịp thời phát hiện 20 vụ (33 đối tượng trộm cắp), giải tán 149 nhóm thanh- thiếu niên hư, tụ tập đánh nhau, thu giữ 43 dao, mã tấu, giải tán 281 tụ điểm đánh bạc nhỏ, nhắc nhở hàng trăm trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường. CA các huyện miền núi Bác Ái, Ninh Sơn phối hợp với lực lượng Kiểm lâm mở các đợt truy quét bảo vệ rừng, phát hiện xử lý hàng chục đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Nhằm góp phần lập lại trật tự kỷ cương xã hội, từ đầu năm đến nay, CA các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện tình hình, huy động các ngành, các đoàn thể xã hội tham gia giải quyết ổn định tình hình phức tạp về an ninh trật tự nổi lên ở cơ sở. Điển hình như các xã Phước Thái (Ninh Phước), Phước Nam (Thuận Nam), Nhơn Sơn (Ninh Sơn) và các phường Mỹ Đông, Mỹ Bình, Đông Hải (Phan Rang-Tháp Chàm). Đáng chú ý là mô hình “Đội xe honda khách tự quản về ANTT” tại khu vực ngã 5, phường Phủ Hà hình thành, với 35 đội viên tham gia, qua hơn 5 tháng hoạt động, đã phát huy hiệu quả tích cực, việc đón chở khách dần đi vào nền nếp, chấm dứt tình trạng xe ôm đeo bám tranh giành khách, làm mất ANTT, gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đường. Các thành viên đội xe còn nêu cao cảnh giác, đã phát hiện, báo cho CA bắt 1 vụ buôn lậu thuốc lá và tham gia bắt 1 đối tượng mua bán ma túy.

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong 6 tháng qua tiếp tục xuất hiện nhiều gương quần chúng nhân dân tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm tham gia đấu tranh, truy bắt tội phạm, được các cấp, các ngành khen thưởng. Tuy nhiên theo đánh giá của ngành chức năng, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" chuyển biến có mặt chưa đều, thiếu tính bền vững; nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT chậm được củng cố; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mất cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đáng nói, hoạt động của các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp; ý thức tự quản, tự phòng ở từng gia đình, khu phố, thôn xóm, cơ quan, doanh nghiệp, trường học chưa cao, nên có tình trạng không dám tố giác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", ngày 11-4-2012, Tỉnh ủy đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới”. Theo đó, thông qua các hình thức, biện pháp để đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cả bề rộng và chiều sâu, cả thành thị và nông thôn, trong cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp và trường học, tạo thành mạng lưới an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về ANTT, gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào cách mạng khác ở địa phương.