Nâng tầm hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Mở đầu chuyến thăm và làm việc tại Vân Nam (Trung Quốc), chiều 2/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp Tỉnh trưởng Vân Nam Lý Kỷ Hằng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Tỉnh trưởng Vân Nam Lý Kỷ Hằng - Ảnh VGP/Từ Lương

Đánh giá cao chuyến thăm lần đầu tiên của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới Vân Nam và dự Hội chợ Côn Minh 2012, Tỉnh trưởng Vân Nam Lý Kỷ Hằng nhấn mạnh tới tiềm năng hợp tác rất đa dạng giữa Vân Nam và Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, khai thác khoáng sản.

Tỉnh trưởng Vân Nam Lý Kỷ Hằng mong muốn trong quá trình hợp tác, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để xúc tiến các hoạt động hợp tác, đầu tư theo hướng hiệu quả và thực chất. Chính quyền tỉnh Vân Nam sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ mọi mặt để nâng tầm hợp tác giữa tỉnh Vân Nam và các địa phương của Việt Nam.

Bày tỏ niềm vui khi lần đầu tới tỉnh Vân Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội mà chính quyền Vân Nam đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ mục đích của chuyến thăm tỉnh Vân Nam của Đoàn cấp cao Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam với vùng kinh tế Tây Nam-Trung Quốc, trong đó quan hệ hợp tác với Vân Nam đóng vai trò hết sức quan trọng. Qua đó sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Vân Nam và 4 tỉnh có chung biên giới với Vân Nam là Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang và Lào Cai duy trì thăm hỏi, giao lưu nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác theo hướng hiệu quả, thực chất. Phối hợp thật tốt để sớm đưa dự án sản xuất thép 1 triệu tấn/năm tại Lào Cai đi vào hoạt động. Biên giới giữa 4 tỉnh của Việt Nam và Vân Nam phải trở thành biên giới mẫu mực với những cửa khẩu kiểu mẫu. Phối hợp và thực hiện tốt 3 văn kiện liên quan đến biên giới trên bộ.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Vân Nam - Ảnh VGP/Từ Lương

Đồng thời, phát huy mối quan hệ tốt đẹp, truyền thống với Vân Nam, tận dụng ưu thế địa lý gần gũi, thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các tỉnh biên giới của hai nước. Phó Thủ tướng tin tưởng qua chuyến thăm Vân Nam và dự Hội chợ Côn Minh 2012, quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Vân Nam và các địa phương Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển hơn nữa.

Ngày 3/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4 nhóm công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai của Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc).

Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những địa phương phát triển nhanh chóng với mức tăng trưởng khá (năm 2011 đạt 10,8%) ở Trung Quốc. Vân Nam đang phấn đấu trở thành cửa ngõ giao thông, thương mại phát triển mạnh mẽ ở phía Nam Trung Quốc để tới Việt Nam và Đông Nam Á. Năm 2011, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Vân Nam đạt 1,21 tỷ USD; số lượng khách du lịch hai bên mỗi năm khoảng 250.000 người, mối quan hệ và giao lưu giữa nhân dân hai nước được duy trì thường xuyên và ngày một phong phú, hiệu quả.

Tuyến hành lang kinh tế giữa Côn Minh – Hà Nội sẽ phát huy tối đa những tiềm năng khi tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai đến cuối năm 2013 sẽ hoàn thành.

Nguồn www.chinhphu.vn