TP.HCM xây cầu vượt tại 2 nút giao lớn

TP Hồ Chí Minh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu vượt tại 2 nút giao thông có mật độ đi lại đông đúc vào bậc nhất thành phố là Hàng Xanh và Thủ Đức trong tháng 6/2012.

Tại cuộc họp ngày 3/5 về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo các sở ngành chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để có thể khởi công xây dựng 2 cầu vượt nói trên.

 
Cầu vượt lắp ghép tại Hà Nội. - Ảnh: VGP/Phú Hà

Hai cầu vượt nói trên có kết cấu bằng thép với ưu điểm nhẹ, phù hợp với nền đất yếu của thành phố, kết cấu thanh mảnh, thi công nhanh (khoảng 3 - 4 tháng/cầu) và quá trình thi công ít ảnh hưởng đến môi trường. Cầu có thể được di dời, tháo lắp dễ dàng khi cần.

Chi phí xây dựng cầu khoảng 100 - 130 tỷ đồng/cầu (2 làn xe) tùy kích cỡ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về phương án làm cầu (cho xe 2 bánh, ô tô 9 chỗ trở xuống và xe buýt lưu thông) và giao Sở chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, chọn nhà thầu có đủ năng lực để triển khai thực hiện dự án.

Sở Giao thông vận tải cũng đề xuất làm thêm 2 cầu vượt khác tại nút giao thông Lăng Cha Cả và Bùng binh Cây Gõ. UBND TP Hồ Chí Minh chấp nhận về mặt chủ trương, song yêu cầu sẽ thực hiện sau khi hoàn tất 2 cầu vượt nêu trên.

Mới đây, 2 cầu vượt lắp ghép đầu tiên tại Hà Nội đã được đưa vào sử dụng và bước đầu đã phát huy hiệu quả tốt trong việc cải thiện tình trạng ùn tắc tại các nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc – Thái Hà.

Nguồn www.chinhphu.vn