Thừa Thiên-Huế thêm một cây cầu qua sông Hương

Sáng 28/4, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương.

Cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương được khởi công vào tháng 12/2009, với quy mô dài hơn 542m, rộng 24,5m, nhịp đúc hẫng cân bằng, trên cầu có 6 vọng lâu. Dự án có tổng mức đầu tư trên 730 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, công trình được chia làm 13 gói thầu.

Ảnh: VGP

Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành những hạng mục chính của cầu và đường 2 đầu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao cho biết, dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương có vai trò quan trong trong việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị Thừa Thiên-Huế. Cầu Bạch Hỗ sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải lưu lượng xe qua về hai bờ Bắc - Nam của thành phố Huế giờ cao điểm, tạo thuận lợi cho giao thuơng và phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Văn Cao lưu ý các đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình trước ngày 2/9, đảm bảo phù hợp các yêu cầu về mỹ thuật công trình và hài hòa mỹ quan đô thị, để cầu đường bộ Bạch Hổ thật sự là một điểm nhấn kiến trúc, góp phần làm đẹp thêm diện mạo của thành phố Huế và của sông Hương.

Nguồn Báo Báo Hànộimới