Quảng Bình: Lần đầu biểu diễn Hò khoan chèo cạn trên đường phố

Ngày 1-5 thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức tuần văn hóa du lịch với chủ để "Thành phố Hoa hồng và biển".

Lượng du khách vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đổ về Đồng Hới lên đến khoảng 50.000 người cùng hơn 100.000 lượt người khác trong tỉnh dồn về các bãi biển vui chơi, khiến các nhà hàng, dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi phục vụ hết công suất.

Tại lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch thành phố Hoa hồng và biển, lần đầu tiên các làng biển được tập hợp lại để múa hát, đặc biệt các hội lễ múa quạt, múa bông chèo cạn, hò khoan, hò đưa lính, vốn trước đây chỉ diễn ra trong sân đình hoặc ở những ngày lễ quan trọng của làng biển thì dịp này đã được khai diễn trên đường phố.

Hò khoan, chèo cạn được diễu hành đi bộ từ đường Đào Duy Từ, qua cầu Nhật Lệ đến quảng trường Biển.

Rước linh vị thần biển trong lễ hội.

Buổi sáng họ là những ngư dân, chiều về họ trở thành những diễn viên không chuyên.
 
Nguồn SGGP Online