Khánh thành Bảo tàng Ninh Thuận

(NTO) Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, 37 năm giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chiều ngày 29-3, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng tỉnh. Đến dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem hiện vật trưng bày tại Bảo tàng. Ảnh: Duy Anh

Bảo tàng là công trình văn hóa tỉnh cấp 3, chiều cao 4 tầng với tổng diện tích sàn 3.547 m2. Bên ngoài có hồ nước cảnh quan diện tích 19.800 m2 và 1 nhà thủy tạ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Bảo tàng tỉnh là một trong những công trình trọng điểm trong giai đoạn nâng cấp đô thị nói chung, hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa nói riêng. Đồng chí yêu cầu sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai thác tốt quần thể Quảng trường-Tượng đài-Bảo tàng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.