Thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban quý I tại huyện Ninh Hải, nhằm đánh giá phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quý II và báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

(NTO) Đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 14-3, tại Thủ đô Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”. Tham dự đại hội có 979 đại biểu chính thức. Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XI; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Đại hội cũng biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội bầu BCH T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XI gồm 163 Uỷ viên, 32 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa X tiếp tục được bầu lại giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 - 2017 mở ra bước phát triển mới cho phong trào phụ nữ, quyết định những vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển. Đây là nguồn cổ vũ to lớn đối với phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ tỉnh Ninh Thuận nói riêng.