Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

Sáng 14/3, tại Hà Nội, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tới dự Lễ bế mạc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương...

Báo cáo kết quả Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X cho biết: Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI gồm 32 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI. 7 Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Thanh Bình, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Hòa, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hương.

Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI đã ra mắt Đại hội.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua Nghị quyết Đại hội và 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo đó, mục tiêu trong 5 năm tới được Đại hội xác định là: Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

 Các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2012-2017 đều được các đại biểu dự Đại hội
nhất trí cao (Ảnh: MC)

Đại hội nhất trí với 8 chỉ tiêu chủ yếu, xác định 3 khâu đột phá, đó là: Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm và giảm nghèo bền vững; Xây dựng được cơ chế quy định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cấp trung ương và cơ sở.

Đại hội phát động tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Triển khai sâu rộng hai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ Đại hội XI, đó là: Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp chính sách; Rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức; Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

5 giải pháp lớn có tính chất xuyên suốt thực hiện các hoạt động Hội: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức; Đầu tư cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và phản biện xã hội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cấp Hội; Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, vận động nguồn lực.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh: Thành công của Đại hội tạo động lực quan trọng, cổ vũ, khích lệ phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện phẩm chất, đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành người phụ nữ yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

Đồng chí Chủ tịch Hội kêu gọi chị em hội viên phụ nữ tiếp tục hăng hái thi đua, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trước hết, các cấp Hội cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến kết quả thành công của Đại hội, quán triệt Nghị quyết Đại hội và xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương, đơn vị.

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI (Ảnh: MC)

Trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, tạo chuyển biến tích cực trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất cho phụ nữ và trẻ em; củng cố và phát triển vững mạnh theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”. Các cấp Hội tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua cả nước như: Chung sức xây dựng nông thôn mới; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc….

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy dân chủ, trí tuệ, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lãnh đạo cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.

Hội LHPN Việt Nam sẽ làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các thế hệ phụ nữ Việt Nam, phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp”.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam