Mê-hi-cô tìm ra chất chống xói mòn từ dầu dừa dùng để bảo vệ đường ống dẫn dầu

Theo phóng viên TTXVN tại Mê-hi-cô, ngày 25-7, Trường Đại học tự trị quốc gia Mê-hi-cô (UNAM) thông báo các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Vật lý nước này (ICF) vừa tìm ra phương pháp chiết xuất chất chống xói mòn từ dầu quả dừa dùng để bảo vệ đường ống dẫn dầu, mở ra khả năng thay thế hàng nhập khẩu và tiết kiệm ngoại tệ cho nền kinh tế. Tiến sĩ, Giáo sư Vật lý Hoóc-hê An-tô-ni-ô Át-xên-xi-ô Gu-ti-ê-rết (Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez), người chủ trì nhóm nghiên cứu cho biết hiện nay việc sản xuất ra hợp chất này chưa bước vào giai đọan công nghiệp, nhưng qua thử nghiệm cho hiệu quả không thua kém so với chất nhập khẩu từ Anh, nhưng có lợi thế là giá thành hạ và nguyên liệu dừa tại Mê-hi-cô rất sẵn có tại các bang miền Nam, nơi có khí hậu nhiệt đới thích hợp cho trồng loại cây công nghiệp này.

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và chuyển sang thử nghiệm với dầu dừa giống nhập ngoại. Cũng theo ông Hoóc-hê An-tô-ni-ô Át-xên-xi-ô Gu-ti-ê-rết, ý tưởng chiết xuất hợp chất có tính năng chống mòn trên bề mặt đường ống dẫn dầu bắt đầu từ năm 2010, thời điểm mà ICF nhận được lời đề nghị hợp tác nghiên cứu khoa học của tập đoàn dầu khí quốc gia (PEMEX) và sự ủng hộ mạnh mẽ của Ủy ban khoa học - công nghệ quốc gia (CONACYT). Hiện tại, diện tích trồng dừa của Mê-hi-cô vào khoảng 450 nghìn hécta, tập trung chủ yếu ở bang miền Nam Ghê-rê-rô.

(Theo TTXVN)