Trường tiểu học Thủy Lợi: Đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia

Trường Tiểu học Thủy Lợi tổ chức buổi lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2006 – 2010.

(NTO) Trường TH Thủy Lợi có tổng số 312 học sinh/14 lớp học, tổ chức được 3 lớp học 2 buổi/ngày. Nhà trường có đầy đủ các phòng chức năng như: Phòng tập luyện, phòng dạy nhạc, dạy học… Ngoài ra, mỗi lớp học còn được trang bị tủ đựng hồ sơ, bàn ghế, hệ thống quạt, bảng chống lóa… theo đúng quy định hiện hành, góp phần thực hiện tốt mô hình “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải trao bằng công nhận
trường đạt chuẩn Quốc gia cho thầy Tài Bản, Hiệu trưởng Trường TH Thủy Lợi.

Trong 19 giáo viên của trường có 94,7% số giáo viên đạt chuẩn trở lên; tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường chiếm 63,2%, cấp huyện là 26,3%. Trong 5 năm qua, hội phụ huynh học sinh đã đóng góp được 40,6 triệu đồng vào quỹ chăm lo giáo dục địa phương nhằm tu sửa trường lớp, khuyến học, khen thưởng… Thực hiện mục tiêu Phổ cập giáo dục – chống mù chữ với tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ xóa mù chữ đạt 98,5%. Các hoạt động Công đoàn ngành và Đội Thiếu niên tiền phong HCM nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạng cấp huyện và tỉnh. Riêng năm học 2010 - 2011, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98,4%. Trong đó, học sinh giỏi chiếm 38,7%, học sinh tiên tiến  chiếm 39%. Trường TH Thủy lợi cơ bản đã hoàn thành 5 tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia theo quy định của  Bộ GD – ĐT.