Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão AERE

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (TTDBKTTVTW) cho biết, hồi 13 giờ ngày 09/5, vị trí tâm bão AERE ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

 Dự báo đường đi của bão AERE (Ảnh: TTDBKTTVTW)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 10/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 180 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp10, cấp 11.

Sau đó, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương - Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có công điện số 06 /CĐ-VPTW đề nghị Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên lạc với các chủ tàu, thuyền để thông tin kịp thời; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình tầu thuyền đang hoạt động trên biển Đông về Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và Ủy ban quốc gia TKCN theo quy định.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam