Xuân về trên huyện nông thôn mới Ninh Phước

Ngày 16-10-2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1591/QĐ-TTg công nhận huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện. Cán bộ và Nhân dân địa phương phấn khởi chào đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong tinh thần đầm ấm, vui tươi, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội chung tay nâng cao các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM.

Tết về huyện nông thôn mới

Trở lại huyện Ninh Phước vào những ngày đầu năm mới 2021, chúng tôi ghi nhận diện mạo vùng NTM thực sự khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống dân cư. Nhiều ngôi nhà mới xây kiểu dáng hiện đại tạo nên diện mạo vùng NTM khởi sắc. Chợ trung tâm các xã nhộn nhịp người dân đến mua sắm vật phẩm tiêu dùng vào dịp Tết cổ truyền dân tộc. Mạng lưới trường học được “lầu hóa” thu hút đông đảo học sinh đến lớp tham gia học tập. Hệ thống kênh mương đầu tư kiên cố đầy ăm ắp nước bảo đảm tưới cho vùng đất sản xuất nông nghiệp bốn mùa cây xanh trái ngọt. Nông dân các xã, thị trấn tập trung ra đồng xuống giống các loại cây trồng vụ đông - xuân 2020-2021, mục tiêu phấn đấu đạt diện tích 8.447 ha. Bao gồm, cây lúa 5.308 ha tập trung ở các xã chủ động tưới hệ thống kênh Nam 4.262 ha và 1.046 ha tưới từ nguồn ao hồ. Toàn huyện xuống giống 896 ha bắp và 1.663 ha cây rau đậu các loại đầu tư canh tác theo hướng an toàn chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện mô hình cánh đồng lớn, với diện tích 2.078 ha lúa tập trung ở các xã Phước Hậu, Phước Thái, thị trấn Phước Dân; 55 ha măng tây xanh ở các xã: An Hải, Phước Hải; 80 ha bắp ở xã Phước Vinh, Phước Sơn. Đồng thời chăm sóc tốt 474 ha nho và 742 ha táo, 127 ha măng tây xanh cung cấp cho thị trường tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.

Nông dân huyện Ninh Phước thu hoạch lúa. Ảnh: V.M

Mặc dù, công việc những ngày đầu năm mới nhiều bận rộn, nhưng đồng chí Bạch Văn Nguyên, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Ninh Phước vẫn dành thời gian trao đổi với chúng tôi về tinh thần nỗ lực cộng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị đã vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. Đồng chí cho biết, từ năm 2011 đến năm 2019, tròn mười năm, Ninh Phước đã triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng 8/8 xã đạt chuẩn và huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2020. Toàn huyện đã huy động trên 2.230 tỷ đồng đầu tư nhiều chương trình, dự án xây dựng 8/8 xã đạt 19/19 tiêu chí và huyện đạt 7/7 tiêu chí NTM. Ninh Phước thực hiện nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như cánh đồng lớn, chuyển đổi đất gò trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn ít sử dụng nước tưới, trồng cây măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng nho tập trung gắn với phát triển du lịch, chăn nuôi gia súc có sừng vỗ béo... Nhờ đó đã góp phần đưa giá trị sản phẩm ngành Nông nghiệp trên đơn vị diện tích canh tác tăng từ 142,3 triệu đồng/ha của năm 2015 lên 198,7 triệu đồng/ha vào cuối năm 2020; thu nhập bình quân đầu người từ 23,9 triệu đồng tăng lên 45,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1.195 hộ, chiếm 3,04% so với số hộ sinh sống trên địa bàn huyện. Tết Tân Sửu là năm đầu tiên huyện đạt chuẩn NTM, tâm lý cán bộ và Nhân dân rất phấn khởi. Cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức cho các gia đình vui xuân, đón Tết trong tinh thần đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, lành mạnh.

Nhân dân vui đón mùa xuân mới
Đến “xông đất” Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Châu Rế (HTX Châu Rế) thuộc địa bàn xã Phước Hải, chúng tôi ghi nhận diện mạo NTM thực sự khởi sắc trên vùng đất trước đây thuộc diện khó khăn bậc nhất của huyện Ninh Phước. Chúng tôi gặp các hộ thành viên của HTX Châu Rế đi trên những chiếc xe tay ga chở măng tây xanh vừa thu hoạch còn đẫm hơi sương đến cân cho HTX thu mua. Vừa tính xong số cân măng tây giao cho HTX, chị Kiều Thị Kim Viếng, vui mừng nói: Gia đình em trồng 5 sào măng tây xanh được một năm tuổi, sáng nay thu hoạch được 20 kg chở qua giao cho HTX bao tiêu với giá 50.000 đồng/kg. Với 5 sào đất ven biển khai thác mạch nước ngầm bơm tưới cây măng tây xanh canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP giúp gia đình em có thu nhập trung bình 1 triệu đồng/ngày. Nhờ hiệu quả kinh tế cao của cây măng tây giúp gia đình bảo đảm cuộc sống no ấm, nuôi hai con ăn học chu đáo, tích cực góp phần xây dựng khu dân cư Thành Tín nâng cao các tiêu chí NTM. Đồng thời chuẩn bị cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã phấn khởi vui đón tết Nguyên đán Tân Sửu đầm ấm, vui tươi.

Nông dân thôn Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước) thu hoạch măng tây xanh đạt năng suất, giá trị kinh tế cao.

Chị Châu Thị Xéo, Giám đốc HTX Châu Rế đưa chúng tôi ra thăm cánh đồng măng tây xanh sản xuất theo mô hình nông nghiệp hữu cơ đang vào mùa thu hoạch, chị phấn khởi: Đồng bào Chăm chúng tôi rất vui mừng trước sự kiện Ninh Phước được cấp trên công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đây là niềm tự hào của người dân được góp phần chung tay cùng chính quyền huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nâng cao đời sống Nhân dân. Tính riêng, trong năm 2020, HTX Châu Rế được các ngành, các cấp hỗ trợ kinh phí 666 triệu đồng mua giống trồng mới 10 ha cây măng tây xanh theo mô hình cánh đồng lớn với diện tích hiện có 20 ha; xây dựng cầu bê tông bắc qua kênh thoát lũ T8; xây dựng nhà lưới, nhà sơ chế măng tây xanh. Doanh thu của HTX Châu Rế trong năm vừa qua đạt trên 2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 200 triệu đồng. Mục tiêu của HTX Châu Rế trong năm mới 2021, tiếp tục khai thác hiệu quả 20 ha măng tây xanh đạt chuẩn VietGAP kết hợp phát triển mô hình du lịch trải nghiệm cánh đồng măng tây xanh và xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Huyện Ninh Phước hiện có 14 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2020, bao gồm nho tươi, nho sấy, táo sấy, chuối sấy, si rô nho, vang nho, rượu Brandy và thịt dê rút xương, thịt cừu rút xương, thịt dê viên, thịt cừu viên, thịt dê sấy, thịt cừu xông khói, thịt đùi heo đen xông khói...

Định hướng phát triển

Nói về định hướng phát triển NTM trên địa bàn huyện Ninh Phước, đồng chí Bạch Văn Nguyên cho biết trong thời gian tới, tập trung triển khai đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống và phấn đấu thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ninh Phước tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM. Huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư hoàn thiện và nâng cao kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Xây dựng các khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, có 8/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 đến 2 xã đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu. Trước mắt trong năm 2021, Ninh Phước phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành đạt gần 9.300 tỷ đồng, tăng 15,14% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,4 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 90 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,74%; giải quyết việc làm mới cho 2.900 lao động; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng huyện, xã đạt chuẩn NTM. Xây dựng mô hình thôn NTM kiểu mẫu tại khu dân cư Ninh Quý 2 thuộc xã Phước Sơn, khu dân cư Hiệp Hòa thuộc xã Phước Thuận, khu dân cư Trường Thọ thuộc xã Phước Hậu và xây dựng các xã Phước Thái, Phước Thuận, Phước Hậu đạt tiêu chí xã NTM nâng cao.