Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên từ 9-11 đến ngày 12-11, thời tiết tỉnh Ninh Thuận có mưa to, có nơi rất to và dông.

Trong 18 giờ qua khu vực toàn tỉnh đã có mưa nhiều nơi, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm. Lượng mưa phổ biến ở ven biển từ 60 đến 100mm; Vùng núi có mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, riêng khu vực giáp tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa có nơi cao hơn. Hiện nay, mực nước trên các sông suối khu vực tỉnh Ninh Thuận đang có xu thế ít biến đổi đến dao động nhỏ ở mức dưới Báo động 1. Trên Sông Lu do điều tiết của hồ Tân Giang ở thượng nguồn, tại trạm Phước Hà mực nước lũ duy trì ở mức trên Báo động 1 là 0.05m.

Trưa 10-11, thời tiết tại Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vẫn còn mưa to. Ảnh: Văn Nỷ

Trong đợt mưa lớn diện rộng, trên các sông suối khu vực tỉnh Ninh Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này mực nước tại trạm thủy văn Tân Mỹ khả năng lên mức xấp xỉ đến cao hơn Báo động 2; tại trạm Phan Rang khả năng lên mức trên Báo động 1. Trên Sông Lu tại trạm Phước Hà khả năng lên mức xấp xỉ đến cao Báo động 3; tại trạm Phước Hữu khả năng lên mức trên Báo động 2.

Cần chú ý đề phòng xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi thuộc các huyện: Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam. Đặc biệt chú ý các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất: Thôn Lâm Bình, Tầm Ngân, xã Lâm Sơn; Thôn Ú, Tà Nôi, xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn); thôn Rã Giữa, xã Phước Trung; thôn Tà Lọt xã Phước Hòa; Thôn Bậc Rây 1, 2, Hành Rạc 1, 2 xã Phước Bình (huyện Bác Ái); thôn Bình Tiên, xã Công Hải (huyện Thuận Bắc); thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải).