Kiểm đếm, liên lạc được trên 2.500 phương tiện tàu thuyền ứng phó với bão số 12

Thực hiện Công điện số 4047/CĐ-UBND, ngày 9/11/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo, đôn độc các đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 12; sử dụng hệ thống thông tin vô tuyến điện của đơn vị và phối hợp với gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng, chính quyền địa phương, các Ban quản lý cảng cá trên địa bàn thông báo vị trí hướng di chuyển của bão số 12 để chủ động phòng tránh. Đã tiến hành kiểm đếm, nắm chắc tình hình hoạt động của các tàu thuyền trên biển; triển khai thực hiện lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh bắt đầu từ 12 giờ, ngày 9-11-2020.

Tàu thuyền ngư dân Thuận Nam vào Cảng Cà Ná tránh trú bão. Ảnh: Văn Nỷ

Theo báo của Ban Chỉ huy Bộ đội Bên phòng tỉnh, đến chiều nay, toàn tỉnh đã kiểm đếm, kêu gọi được 2.517 phương tiện tàu thuyền/15.018 lao động. Trong đó tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển và đã liên lạc được 399 chiếc/3.725 lao động. Số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến cảng trong tỉnh là 2.118 chiếc/ 11.230 lao động; tàu thuyền các tỉnh ngòai đến neo đậu: 112 chiếc/315 lao động; phương tiện thủy nội địa: 93 chiếc/162 lao động; lồng bè nuôi trồng thủy sản: 273 bè/4.642 lồng/405 lao động.