Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Ngày 15-9, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh tổ chức tổng kết năm học 2019- 2020 và khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Năm học 2019- 2020, nhà trường có 33 tăng ni sinh tu tập các cơ sở Phật giáo trong và ngoài tỉnh hoàn thành chương trình học tập năm thứ hai gồm 13 môn học căn bản. Các tăng ni sinh chuyên cần thi đua học tập tốt, kết quả có 16 học viên xếp loại học tập giỏi; 10 học viên xếp loại học tập khá.

Toàn cảnh Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh tổ chức tổng kết năm học 2019- 2020 và khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Ảnh: S.Ngọc

Năm học mới 2020 - 2021, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh thỉnh mời những giảng viên có nhiều kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy 12 môn học căn bản năm học thứ ba với thời lượng 24 tiết/tuần, theo chương trình khung do Ban Giáo dục thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm học có 100% học viên xếp loại học tập khá giỏi; 100% học viên khóa VIII (niên khóa 2018- 2021) tốt nghiệp chương trình trung cấp Phật học.

* Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp huyện Ninh Sơn đã phối hợp vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 606 triệu đồng; xây tặng 10 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo thật sự khó khăn về chỗ ở với tổng số tiền 545 triệu đồng; hỗ trợ 6 hộ dân gặp khó khăn đột xuất, với tổng số tiền 26 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh đã hỗ trợ thi công 2 giếng nước, cấp phát 124 bồn chứa nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu chống hạn cho các hộ dân trên địa bàn xã Ma Nới, Hòa Sơn, Mỹ Sơn với tổng trị giá 600 triệu đồng.