Tiếp nhận, cách ly y tế 358 công dân về từ Nhật Bản

Đêm 3-9, rạng sáng 4-9, Ban điều hành các Khu cách ly tập trung tỉnh tổ chức tiếp nhận 358 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước và cách ly y tế theo đúng quy định phòng dịch.

Đây là những công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước vào tối 3-9 trên chuyến bay VN311, nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau khi hoàn tất các thủ tục, 241 công dân được đón về cách ly tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ CHQS tỉnh; 117 công dân được đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh.

Các phương tiện chở công dân được khử trùng, tiêu độc ngay tại cổng.

Sau khi tiến hành các biện pháp khử trùng, tiêu độc, khai báo y tế, đo thân nhiệt, các công dân được khám sàng lọc, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19. Sau đó, các công dân được phân loại, sắp xếp, bố trí nơi ở, sinh hoạt theo từng khu vực phù hợp. Để bảo đảm phục vụ tốt công tác cách ly y tế, trước đó, Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ CHQS tỉnh và Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị chu đáo phòng ốc, nhu yếu phẩm, trang bị các phương tiện nghe nhìn; đồng thời nắm bắt tâm lý để giúp đỡ, hỗ trợ công dân kịp thời; giúp các công dân an tâm tư tưởng, sẵn sàng thực hiện cách ly y tế đúng quy định.