Người thương binh tiêu biểu ở thôn Suối Le

Đồng chí Katơ Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Kháng (Thuận Bắc) giới thiệu ông Katơ Cáo (ảnh), Chi hội trưởng Cựu Chiến binh (CCB) thôn Suối Le là thương binh điển hình tiêu biểu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên nói đi đôi với làm, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, giữ vững an ninh trật tự vùng nông thôn miền núi.

Theo hướng dẫn của Phó Chủ tịch UBND xã Phước Kháng, chúng tôi đi theo tuyến đường mới mở nối liền giữa thôn Suối Le với trung tâm xã Phước Kháng, tuyến đường dài 7 km thì đến nhà ông Katơ Cáo. Ngôi nhà tình nghĩa do UBND xã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng. Người chi hội trưởng CCB thôn Suối Le bộc bạch niềm vui: “Sau gần 30 năm bà con xuống đồng bằng định cư, Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nối liền thôn Suối Le với trung tâm xã Phước Kháng. Con đường khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương đi lại, sinh hoạt cộng đồng, các cháu học hành lên cấp THCS. Nhà nước đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống nước sạch sinh hoạt từ Nhà máy nước Phước Trung về thôn Suối Le phục vụ cho 99 hộ với gần 400 người dân. Từ nay, đồng bào Raglai thôn Suối Đá không còn thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô hạn”.

Trao đổi với thương binh Katơ Cáo, chúng tôi được biết đầu năm 1971, ông tình nguyện gia nhập vào bộ đội tham gia đánh Mỹ trên chiến trường Bác Ái được biên chế về đơn vị K12. Trong những ngày đầu giải phóng quê hương Ninh Thuận, ông bị thương trong đợt tham gia cùng lực lượng vũ trang truy quét tàn quân. Sau khi điều trị lành vết thương được xếp loại thương binh 4/4, đầu năm 1976, phục viên trở về quê hương xây dựng gia đình. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, ông cần mẫn chăm lo sản xuất cùng bà con bản làng đoàn kết tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục đời sống kinh tế. Sớm hôm gắn bó với nương rẫy, ông gieo trồng bắp, đậu xanh, trồng lúa nước đầu tư chăm sóc chu đáo cho thu hoạch bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm. Ông dành dụm vốn liếng đầu tư phát triển chăn nuôi bò và giúp bò giống cho các con có điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc có sừng. Hiện nay, chủ động nguồn thức ăn, nước uống cho đàn bò 6 con của gia đình vượt qua những kháng khô hạn năm 2020.

Ông Katơ Cáo được cấp ủy chi bộ và nhân dân tin tưởng bầu giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý thôn nhiều năm liền, ông chăm lo vận động nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng Suối Le trở thành khu dân cư văn hóa tiêu biểu của xã Phước Kháng. Hiện nay, với vai trò Chi hội trưởng CCB có 23 hội viên, ông tập hợp đồng đội giúp nhau sản xuất phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội viên CCB là lực lượng nòng cốt tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh và xây dựng nông thôn miền núi vươn lên tiến kịp vùng xuôi. Phát huy vai trò của người đứng đầu tổ chức Hội CCB thôn Suối Le, ông vận động hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết thi đua thực tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của mỗi gia đình hội viên. Xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. Thương binh Katơ Cáo được UBND xã Phước Kháng lập hồ sơ đề nghị cấp trên tặng Bằng khen Người có công với cách mạng tiêu biểu trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2020).