Ông Phan Văn Phụng làm giàu từ kinh tế biển

Chúng tôi đến gặp ông Phan Văn Phụng (ảnh), thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm (Thuận Nam) là ngư dân tiêu biểu trong đoàn kết giúp nhau sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiện nay, ông Phụng sở hữu 3 thuyền công suất lớn và ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại để khai thác hải sản, vươn lên làm giàu từ kinh tế biển; đồng thời đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, gắn với tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Phan Văn Phụng cho biết, trước đây, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên chỉ đầu tư thuyền công suất nhỏ, trang thiết bị, công nghệ khai thác hải sản thô sơ, chủ yếu là tập trung khai thác cá cơm trong lãnh hải của tỉnh, không thể vươn khơi xa, bám biển dài ngày nên sản lượng khai thác thấp, thu nhập không ổn định. Trước những thách thức đó, ông vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên trì bám biển, với niềm tin “nghề không phụ mình” nên quyết tâm vượt qua khó khăn trước “đầu sóng, ngọn gió”, đến nay đã có 23 năm kinh nghiệm, gắn bó với nghề, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đến nay ông có cơ ngơi nhà cửa xây dựng khang trang, sở hữu 3 chiếc thuyền công suất lớn, cùng nhiều trang thiết bị công nghệ hiện đại có tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. Ông Phụng chia sẻ, năm 2009 tham gia vào Tổ đoàn kết tàu khai thác hải sản ở địa phương, được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến ngư tỉnh cùng với số vốn tích cóp được nhiều năm liền nên ông mạnh dạn mua máy quét trị giá 350 triệu đồng để làm nghề. Nhờ ứng dụng hiệu quả thiết bị hiện đại này nên sản lượng khai thác hải sản tăng lên đáng kể, đem lại thu nhập cho gia đình và thuyền viên ngày càng cao.

Trước những thành công bước đầu đó, ông Phụng nhận thấy tiềm năng, sản lượng hải sản của ngư trường trong và ngoài tỉnh còn rất lớn, nhất là ngư trường ở Phú Quốc (Kiên Giang), Côn Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu). Ông Phụng sang Nhật Bản tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và đầu tư mua máy chụp ảnh cá hiện đại trị giá 4,3 tỷ đồng để đem về khai thác. Được biết, đây là thiết bị hiện đại nhất của tỉnh ta đến thời điểm hiện nay. Ngoài ra, ông Phụng còn có sáng kiến, đầu tư thêm các trang thiết bị công nghệ khác như : Máy định vị vệ tinh, máy dò cá vệ tinh, máy đo độ sâu và độ chảy dòng nước, máy thông tin đường dài hiện đại; thiết kế hầm chứa, công nghệ bảo quản sản phẩm sau khai thác; hệ thống cảo thủy lực, thiết bị lái tàu trợ lực, thiết bị kéo lưới tự động... Nhờ đó, sản lượng khai thác hải sản ngày càng cao, giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm sức lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao… Ông Phụng phấn khởi cho biết thêm, trung bình mỗi năm doanh thu trong khai thác hải sản khoảng 6 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 56 lao động địa phương.

Bên cạnh đó, ông Phụng còn tích cực tham gia ủng hộ các cuộc vận động xã hội từ thiện và đóng góp các loại quỹ do địa phương phát động và tạo vốn 468 triệu đồng để hỗ trợ cho vợ thuyền viên có thêm điều kiện để mua bán trên bờ tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

Đồng chí Nguyễn Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Diêm (Thuận Nam) cho biết, Ông Phụng là hội viên tham gia tích cực các hoạt động do hội tổ chức; có nhiều sáng kiến, áp dụng hiệu quả thiết bị, công nghệ hiện đại trong khai thác hải sản; là ngư dân kiên trì bám biển, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ngư trường cho các ngư dân địa phương và đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Vừa qua, ông Phụng được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân Ninh Thuận đoàn kết giúp nhau sản xuất, kinh doanh giỏi; làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2016-2020.