Một điển hình về tham gia xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Trịnh Vinh Quang, Chủ tịch UBND xã Phước Ninh (huyện Thuận Nam) giới thiệu chị Đỗ Thị Thu Thảo là phụ nữ nêu gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chị Thảo đầu tư vốn xây dựng cổng khu dân cư thôn Thiện Đức khang trang; đồng thời vận động phụ nữ chung tay giúp đỡ các gia đình khó khăn cải thiện về nhà ở. Chị Thảo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Phước Ninh đạt chuẩn NTM.

Anh Thiên Ngọc Phụng, cán bộ Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NMT xã Phước Ninh đưa chúng tôi đến thăm vườn táo của gia đình chị Thảo ở đồng đất tục danh Cửu Cẩm. Chị đang hướng dẫn nhân công chăm sóc khu vườn trồng táo rộng 8 sào được phủ màn phòng ngừa ruồi vàng đục trái. Chị phân kỳ cắt cành các giàn táo cho thu hoạch quanh năm, tạo việc làm thường xuyên cho 4-5 lao động từ vườn táo. Hiện nay, chị Thảo có 4 sào táo đang vào mùa thu hoạch bán cho các chủ vựa thu mua với giá bình quân từ 6- 8 ngàn đồng/kg. Nhìn thấy biện pháp cho cây táo “nằm màn” hiệu quả nên chị tiếp tục đầu tư phủ màn cho 4 sào táo tơ đang vào thời kỳ cho trái, vốn đầu tư khoảng 12 triệu đồng/sào. Tiếp chuyện với chúng tôi dưới bóng xoài rợp mát, chị Thảo cho biết nhờ nguồn thu nhập từ hoa lợi canh tác giúp gia đình có cuộc sống no ấm và nuôi con học hành chu đáo. Cháu gái lớn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh đang công tác tại Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh; con trai út đang học năm thứ 4 chương trình đại học Luật thuộc Trường Đại học Đà Lạt.

Thôn Thiện Đức được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông từ đầu làng đến khu vực Bến Đò với chiều dài trên 2.000 m, vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Công trình đường giao thông nông thôn Thiện Đức- Bến Đò hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 4-2012, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản cho người dân địa phương. Sau khi tuyến đường hoàn thành, chính quyền địa phương vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM, chị Thảo huy động vốn liếng gia đình đầu tư 35 triệu đồng xây dựng cổng thôn Thiện Đức to đẹp, khang trang. Do qua nhiều năm sử dụng nên bảng tên thôn Thiện Đức bị mờ, chị Thảo đầu tư 6,5 triệu đồng lắp đặt bảng cổng thôn văn hóa Thiện Đức chữ nổi mạ đồng khang trang. Ban quản lý thôn lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng cổng thôn vào ban đêm. Ngoài việc tự bỏ vốn xây dựng cổng thôn, chị Thảo còn vận động bà con thân tộc và các nhà hảo tâm giúp đỡ 7 hộ nghèo ở hai huyện Thuận Nam và Ninh Phước cải thiện về nhà ở, mỗi hộ được trợ giúp 30- 40 triệu đồng. Làm ăn mùa màng thắng lợi, chị Thảo dành dụm vốn liếng tặng quà cho người gìa yếu và người tàn tật trong thôn mỗi năm 1-2 đợt, mỗi đợt 70- 80 phần quà trị giá trên 20 triệu đồng...

Chị Đỗ Thị Thu Thảo chia sẻ niềm vui: “Tôi rất vui mừng khi nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng do có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM. Bằng khen được lãnh đạo tỉnh trao cho tôi tại buổi lễ công nhận xã Phước Ninh đạt chuẩn xã NMT. Với tâm niệm còn sức khỏe là tôi còn tiếp tục lao động sản xuất bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm vừa tham gia đóng góp xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời chia sẻ giúp đỡ các gia đình nghèo để bà con có thêm điều kiện vươn lên cải thiện cuộc sống. Trong thời gian tới, tôi tiếp tục tham gia chung tay cùng bà con thôn xóm và chính quyền địa phương nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM”.