Đảng bộ xã Ma Nới lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Ma Nới là xã miền núi nằm ở phía Nam huyện Ninh Sơn, có diện tích tự nhiên trên 25.500ha; toàn xã có 1.147 hộ/4.531 nhân khẩu, với hơn 98% là đồng bào dân tộc Raglai đang sinh sống. Đảng bộ xã có 13 chi bộ trực thuộc, với 120 đảng viên, trong đó có 6 chi bộ thôn và 7 chi bộ khối cơ quan.

Xác định phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới và quyết tâm giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nên trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng và chính quyền, sự đồng lòng của Nhân dân nên tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương phát triển ổn định; quốc phòng-an ninh được đảm bảo; cơ sở hạ tầng, giao thông được cấp trên quan tâm đầu tư; thiết chế văn hoá có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; kỷ luật, kỷ cương hành chính luôn được tăng cường; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo nhân dân duy trì canh tác với tổng diện tích gieo trồng hàng năm dao động từ 1.500ha - 1800ha; trong đó lúa nước 164ha, lúa rẫy 53ha, năng suất bình quân 50tạ - 60tạ/ha; đậu xanh 620 ha, năng suất 6tạ/ha; bắp địa phương 155ha, năng suất 30 tạ/ha; bắp lai 624ha, năng suất 50 tạ/ha; cây mì 38ha, năng suất 160 tạ/ha; cây điều 238ha đạt 60 tấn hàng năm. Vận động bà con phát triển chăn nuôi, duy trì đàn gia súc trên 1.500 con heo, 3.292 con bò, 500 con dê,.... Thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững, nhất là Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ; giai đoạn 2016 - 2019, xã đã phối hợp với Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Ninh Sơn giao rừng khoán quản cho 167 hộ dân trên địa bàn xã quản lý và bảo vệ với tổng diện tích gần 5.000 ha, kinh phí nhận khoán 400.000 đồng/ha/năm. Công tác giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, thống kê hiện nay xã có 2.340 lao động, đa số làm nông nghiệp, trong đó lao động có việc làm 2.075 người, chiếm tỷ lệ 88,7%. Giai đoạn 2016 - 2019 toàn xã đã giải quyết việc làm bình quân hàng năm 130 lao động nông thôn. Việc xuất khẩu lao động được quan tâm triển khai thực hiện, từ năm 2016 đến nay có 15 người đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm giảm 4,69% (đầu năm 2016 hộ nghèo của xã tăng lên 67,69%, đến cuối năm 2019 giảm còn 50,39%, phấn đấu giai đoàn 2020 - 2025 hộ nghèo hàng năm giảm từ 5 - 6%). Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 8,5 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019, tăng lên 13,8 triệu đồng, dự kiến cuối năm 2020 tăng lên 15 triệu đồng. Từ năm 2015 - 2019, xã đã được tỉnh huyện đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ cho đời sống dân sinh và cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với tổng nguồn vốn trên 32 tỷ đồng; phấn đấu hết năm 2020 xã đạt 11/19 đến tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh tiếp tục được duy trì ổn định; 98% trẻ em trong độ tuổi được huy động đến lớp. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói giảm nghèo”... luôn được Đảng bộ xã quan tâm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Nhân dân yên tâm sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 10,5%. Trong đó, cơ cấu kinh tế: Nông-lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 74 - 75%; tiểu thủ công nghiệp 4 - 5%; thương mại, dịch vụ 21 - 22%. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 72 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/năm.

Với những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ma Nới đạt được như hôm nay thật đáng trân trọng, đây sẽ là động lực để thúc đẩy cho kinh tế - xã hội ở địa phương tiếp tục phát triển hơn nữa trong những năm tới, để từng bước giảm nghèo nhanh và bền vững.