Hợp tác xã nông nghiệp vững bước đi lên trong mùa Xuân mới

Năm 2019 hoạt động của hợp tác xã (HTX) có sự đổi mới toàn diện theo mô hình HTX kiểu mới. Sự bứt phá đi lên của các HTX góp phần vào thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Châu Rế thực hiện mô hình liên kết trồng măng tây xanh đầu tiên ở xã Phước Hải (Ninh Phước) đã đánh thức vùng đất bãi ngang pha cát “ngủ yên” trong khô hạn lâu nay. Lần đầu gặp chị Châu Thị Xéo, Giám đốc HTX tại Hội nghị kết nối, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa các đơn vị kinh doanh và HTX, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Sở Công Thương) tổ chức vào tháng 7 năm ngoái đã để lại ấn tượng cho tôi bởi tác phong nhanh nhạy, đã nói là làm của chị. Lần này, khi biết tôi trên đường về xã Phước Hải dip cuối năm, chị điện dặn chịu khó ra rẫy, nơi có cánh đồng lớn trồng măng tây xanh đang trong kỳ thu hoạch.

Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận áp dựng kỹ thuật bao trái cây nho trong canh tác mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.S

Là phụ nữ dân tộc Chăm, chị Xéo chứng kiến nỗi vất vả của bà con địa phương ở vùng đất cát “đầy nắng và gió”. Trăn trở trước cuộc sống lam lũ của các gia đình ở nông thôn, chị đã tìm được hướng đi mới, đó là vận động phụ nữ địa phương tham gia vào HTX, thực hiện liên kết sản xuất. HTX Châu Rế được thành lập vào tháng 8-2018, với 73 thành viên là dân tộc Chăm, có thu nhập trung bình. Ngày đầu mới thành lập, do nguồn vốn hạn hẹp, nên hoạt động của HTX chủ yếu từ dịch vụ thu mua rau đậu các loại, cung ứng vật tư nông nghiệp. Gần đây, nhờ có sự hỗ trợ của ngành chức năng, địa phương, HTX đã thực hiện chuỗi liên kết trồng măng tây xanh và lúa. Chỉ tay ra cánh đồng lớn măng tây xanh, chị Xéo cười tươi: Nhờ Liên minh HTX Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) hỗ trợ trang thiết bị, nên HTX đã triển khai thí điểm mô hình trồng măng tây xanh ứng dụng công nghệ cao, tạo đột phá trong tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Bước đầu, cây măng tây xanh phát triển tốt, sản phẩm cho thu hoạch hàng ngày, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương, có thu nhập ổn định.

Năm 2019 trôi qua để lại nhiều dấu ấn nổi trội về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh trong việc thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới. Từ đó, nhiều HTX đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Điểm mới hiện nay là xuất hiện một số HTX tham gia sâu vào chuỗi sản phẩm đặc thù của tỉnh. Sau một thời gian hoạt động cầm chừng, thì năm 2019, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Suối Đá, xã Lợi Hải (Thuận Bắc) phất lên nhờ Ban Quản trị HTX năng động, chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm heo đen và gà Thuận Bắc. Anh Đỗ Huỳnh Hoàng, Giám đốc HTX, cho biết: Được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tạo điều kiện, tháng 8 năm ngoái HTX đã đưa sản phẩm quảng bá tại Hội nghị Kết nối “cung- cầu” tổ chức ở tỉnh Bình Định. Điểm đáng mừng là, HTX đã được Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định ký hợp đồng cung cấp thịt heo đen và gà với số lượng lớn. Để đáp ứng đủ số lượng hàng hóa theo yêu cầu của doanh nghiệp, HTX đang huy động vốn đầu tư xe đông lạnh vận chuyển xuất bán các lô hàng ra ngoài tỉnh; đồng thời, tiếp tục mang sản phẩm đi quảng bá, giới thiệu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Châu Rế thực hiện mô hình liên kết trồng măng tây xanh.

Nhìn lại một năm thực hiện công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình HTX kiểu mới để thấy, UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo hỗ trợ HTX chuyển giao công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch; hỗ trợ máy móc phục vụ sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực hội nhập thị trường ngày càng năng động hơn. Nhờ đó, một số HTX làm tốt vai trò “cầu nối” giữa nông dân với doanh nghiệp trong thực hiện các chuỗi liên kết. Việc liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp hình thành những cánh đồng lớn, tăng tỷ lệ cơ giới hóa, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tin tưởng kinh tế HTX sẽ bứt phá trong thời gian tới, khi mà năm 2019, Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Hội nghị đề ra mục tiêu tiếp tục củng cố, mở rộng phát triển kinh tế tập thể; trong đó, xác định hình thức HTX là nòng cốt. Với việc chú trọng hỗ trợ về tiếp cận vốn, năng lực điều hành, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh hoanh, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kỳ vọng kinh tế HTX sẽ thoát khỏi những yếu kém, vững bước đi lên trong mùa Xuân mới.