Hội Cựu chiến binh tỉnh: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”- Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu cựu chiến binh (CCB), có đủ các thành phần, các thế hệ. Có những đồng chí từng tham gia các đội tự vệ Đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 – 1931, tham gia Đội du kích Bắc Sơn, du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ…

Nhiều đồng chí tham gia chiến đấu từ những ngày đầu Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp, số đông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế; đã từng vào sinh ra tử, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, được rèn luyện qua thử thách và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong các lực lượng cách mạng, hàng triệu CCB đã trở lại hậu phương, về với gia đình, hoặc chuyển ngành sang công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền hay các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học. Dù ở đâu, giữ bất cứ cương vị nào, làm bất cứ việc gì, tuyệt đại bộ phận CCB vẫn tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hăng hái tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Đáp ứng nguyện vọng thiết tha có tổ chức thống nhất, hợp pháp tập hợp lực lượng CCB Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng để động viên nhau giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có điều kiện thuận lợi tiếp tục đóng góp có hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức; đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ nhau khắc phục đói nghèo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB, ngày 6-12-1989, căn cứ Tờ trình của Ban Bí thư, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) trao đổi kinh nghiệm
sản xuất các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: V.M

Hội CCB ra đời tạo niềm phấn khởi, tin tưởng trong đội ngũ CCB, ngay những ngày đầu, đông đảo CCB , từ những đồng chí đã rời quân ngũ nhiều năm, những tướng lĩnh lão thành, những anh chị em du kích, tự vệ đã qua chiến đấu, cán bộ và chiến sỹ Quân đội nhân dân trong thời kỳ trước và trong Cách mạng Tháng Tám, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ đã tự nguyện hăng hái gia nhập Hội. Tổ chức hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội: Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang ấy, với một lòng kiên trung với Đảng, các thế hệ CCB tỉnh nhà luôn giữ gìn tinh thần dân chủ, đoàn kết, tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thách thức tích cực tham gia đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sực phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Đến nay, toàn tỉnh có 7 tổ chức hội cấp trên cơ sở; 80 tổ chức hội cơ sở (100% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội); 391 chi hội, phân hội, với 6.472 hội viên. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, các cấp hội thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên, quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng lực lượng cốt cán, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật làm nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Hàng năm, phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: hành trình về nguồn, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống... góp phần bồi dưỡng nâng cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Công tác vận động, tập hợp hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, trọng tâm là phong trào “CCB gương mẫu”, gắn thực hiện các phong trào, cuộc vận động với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ghi nhận hơn cả là thông qua các phong trào, cuộc vận động, lực lượng CCB ra sức thi đua lao động sản xuất, giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác giảm nghèo, kiến thức về kinh tế, nghiệp vụ vay vốn, quản lý, sử dụng các nguồn vốn ưu đãi; tích cực xây dựng các nguồn quỹ ở các cấp hội, quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; thường xuyên thăm hỏi động viên giúp đỡ các hội viên già yếu, neo đơn, khó khăn tạo sự gắn kết giữa tổ chức hội với cán bộ, hội viên. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 37 doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ, 3 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác sản xuất, 36 trang trại, 276 gia trại, hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động, trong đó có hơn 1/3 là CCB, con em CCB và gia đình chính sách.

Các cấp hội đã huy động vốn nội bộ 6 tỷ đồng, xây dựng quỹ hội trên 2 tỷ đồng cho 2.280 hội viên vay không lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Ngoài ra, hội viên đóng góp trên 2.000 ngày công lao động làm đường liên thôn dài hơn 20km; góp trên 300 triệu đồng làm đường bê tông trong thôn, khu phố; hiến hơn 7.000m2 đất làm công trình phục vụ dân sinh; ủng hộ các loại quỹ do địa phương vận động gần 900 triệu đồng. Hội CCB xã, phường, thị trấn đảm nhận các tuyến đường “xanh, sạch, đẹp”. Phối hợp tổ chức gần 1.500 buổi tuyên truyền pháp luật về nhiều lĩnh vực cho gần 68.000 lượt người. Phát hiện giúp cơ quan Công an xử lý trên 400 vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật với gần 1.000 đối tượng... Tỷ lệ hội viên nghèo giảm qua các năm. Số hội viên đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” cấp xã có 415 hội viên, cấp huyện 229 hội viên, cấp tỉnh 60 hội viên và cấp Trung ương có 14 hội viên…. Những kết quả đạt được của Hội CCB các cấp và trong phong trào thi đua yêu nước của CCB đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương.

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; vận động các thế hệ CCB đoàn kết phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu - Đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Xây dựng hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao hơn nữa phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, của cấp ủy địa phương, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.