THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Tiếp tục chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam-Đan Mạch

Ngày 9-3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Việt Thanh và Đại sứ Đan Mạch John Nielsen đã kí Hiệp định gia hạn chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong 3 năm tới (2011-2013).

Giai đoạn mới của chương trình nghiên cứu sẽ tiếp tục tập trung vào chủ đề ứng dụng KH&CN để nghiên cứu về hiện tượng biến đổi khí hậu, đặc biệt là ứng dụng KH&CN để giảm thiểu các tác động xấu của biến đổi khí hậu đến Việt Nam. Trong chương trình hợp tác nghiên cứu này, các nhà khoa học Việt Nam sẽ chủ trì dự án và chủ động lựa chọn đối tác Đan Mạch để cùng hợp tác trên cơ sở các chủ đề ưu tiên trong nước.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao sự hỗ trợ của Đan Mạch trong lĩnh vực nghiên cứu tại Việt Nam. Thứ trưởng cũng tin tưởng rằng giai đoạn mới của chương trình sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác hơn cho các nhà nghiên cứu của hai nước và kết quả của sự hợp tác đó có thể được ứng dụng trong tương lai.

Đại sứ Đan Mạch John Nielsen thể hiện sự hài lòng với kết quả đến nay của chương trình đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục chương trình một lần nữa khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Được biết, tổng mức cam kết tài trợ trong giai đoạn mới sẽ là 45 triệu Curon Đan Mạch (tương đương khoảng 8 triệu đô la Mỹ). Như vậy, với ngân sách tài trợ trong năm 2011 là 15 triệu Curon Đan Mạch (tương đương khoảng 2,7 triệu USD). Ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những trọng tâm hỗ trợ phát triển của Chính phủ Đan Mạch. Trong khi đó, Việt Nam được biết tới là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc biến đổi khí hậu.

(Theo QĐND Online)