Hội Cựu chiến binh Ninh Phước đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Phước đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hội CCB huyện Ninh Phước hiện có 812 hội viên, sinh hoạt tại 10 hội cơ sở; trong đó, số hội viên là đảng viên có 235 đồng chí, chiếm 28,9%. Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trong những năm qua, Hội CCB huyện không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua “CCB gương mẫu giúp nhau làm kinh tế giỏi, giảm nghèo”. Để phong trào triển khai hiệu quả, các cấp hội động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường trong đời sống, sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tham gia các lớp tập huấn, khuyến nông; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào chăn nuôi, trồng trọt… Cùng với đó, Hội tín chấp, tạo điều kiện cho 2.271 lượt hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ đến nay trên 54 tỷ đồng; duy trì mô hình “Góp vốn xoay vòng” với số tiền 542 triệu đồng, quỹ Hội 287 triệu đồng… Từ các nguồn vốn kể trên đã giúp nhiều hội viên CCB đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống gia đình. Đến nay, toàn Hội còn 7 hộ nghèo (giảm 13 hộ so với năm 2014); số gia đình hội viên có mức sống trung bình trở lên chiếm gần 93%.

Cựu chiến binh Trần Thanh Sơn tặng xe đạp cho học sinh Trường TH Phú Quý 1 (thị trấn Phước Dân).

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, việc thực hiện chế độ chính sách; xóa nhà ở tạm bợ, dột nát; chăm lo đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp hội quan tâm, thực hiện kịp thời. Trong 5 năm qua, toàn Hội đã xóa 37 nhà tạm trị giá trên 1,8 tỷ đồng; đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho 191 đối tượng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 188/2007/QĐ-TTg, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg; 527 đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… Nhằm giúp gia đình chính sách, hội viên CCB, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, các cấp hội và cá nhân nhiều CCB cũng đẩy mạnh công tác nghĩa tình đồng đội, nhân đạo từ thiện, mang lại kết quả rất đáng ghi nhận. Điển hình như CCB Trần Thanh Sơn, Chi hội trưởng Chi hội CCB khu phố 12, thị trấn Phước Dân trong 5 năm qua đã hỗ trợ, vận động được gần 1,7 tỷ đồng giúp 7 gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện xây dựng nhà ở và trao tặng hàng trăm suất tiền, quà, sách vở, dụng cụ học tập, xe đạp… cho gia đình chính sách, học sinh, hộ nghèo, gia đình có người ốm đau, khó khăn đột xuất. Ngoài vận động tiền quà, từ năm 2013 đến nay, gia đình ông Sơn còn nhận sửa chữa nhà ở, cấp phương tiện sản xuất, đi lại, hướng dẫn cách làm ăn và lo ăn học cho một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 3 cháu nhỏ mồ côi cha tại khu phố.

Đồng chí Phạm Y, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Phước, cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang mang lại nguồn sinh khí mới giúp các cấp hội đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó thi đua hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngoài những phong trào, hoạt động kể trên, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện còn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”…; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân. Các cấp hội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động như: nói chuyện truyền thống lịch sử, hành quân về nguồn thăm lại chiến khu xưa…

Với việc triển khai đồng bộ nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội CCB huyện Ninh Phước đang thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.