Phước Hậu: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền xã Phước Hậu (Ninh Phước) quan tâm, đẩy mạnh mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới ngày thêm khởi sắc.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả

Vụ hè-thu năm 2017, xã Phước Hậu vận động nhân dân triển khai thí điểm mô hình cánh đồng lớn với diện tích 56 ha tại thôn Hiếu Lễ. Ưu điểm của mô hình là giúp nhân dân hình thành các mối liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ lúa gạo; thay đổi tập quán gieo sạ dày từ 30-35 kg lúa giống/sào xuống còn 15-20 kg lúa giống/sào; năng suất bình quân đạt 73,5 tạ/ha (cá biệt có hộ đạt 90-105 tạ/ha), cao hơn lúa ngoài mô hình 8,7 tạ/ha… Từ hiệu quả mà mô hình mang lại, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương tiếp tục vận động nhân dân các thôn trong xã nhân rộng mô hình cánh đồng lúa lớn với diện tích đến nay đạt 440 ha với 517 hộ tham gia.

Nhiều hộ dân xã Phước Hậu tham gia mô hình trồng táo trong nhà lưới,
mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Uyên Thu

Trên lĩnh vực xã hội, các mô hình: “Thắp sáng đường quê”, “Thu gom rác thải”; “Vận động nhân dân không nuôi heo thả rong”… được địa phương triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình “Thắp sáng đường quê” triển khai từ 9-2017 đến nay đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân địa phương quyên góp, lắp đặt 715 bóng đèn tại các thôn với tổng kinh phí gần 554 triệu đồng, qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, hạn chế các tệ nạn xã hội. Mô hình “Vận động nhân dân nuôi heo không thả rong” thuyết phục 27/27 hộ dân đồng bào Chăm ký cam kết không nuôi heo thả rong. Mô hình “Thu gom rác thải” vận động nhân dân 7/7 thôn tham gia, với mức đóng góp mỗi hộ 12 ngàn đồng/tháng để duy trì hoạt động thu gom rác thải.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Đồng chí Phạm Văn Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Hậu, cho biết: Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương nên những năm qua, Đảng ủy xã tập trung quán triệt quan điểm của Đảng về công tác dân vận; đồng thời, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân triển khai đồng bộ các mô hình thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Ngoài những mô hình kể trên, thời gian qua, địa phương còn vận động nhân dân triển khai, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả khác như: “San phẳng đồng ruộng”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Trồng táo kết hợp nuôi dê, cừu vỗ béo”, “Tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020”, “Nuôi heo đen hữu cơ”, “Tổ an ninh xung kích”… Việc triển khai đồng bộ các mô hình đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 3,26%…

Thời gian tới, để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, địa phương tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân duy trì, triển khai các mô hình thi đua “Dân vận khéo” phù hợp, hiệu quả, gắn với các tiêu chí nông thôn mới, qua đó góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân địa phương.