UBND tỉnh họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang - Ninh Thuận 2019

(NTO) Ngày 11-3, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang - Ninh Thuận 2019.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra trong 7 ngày, từ 26-4 đến 2-5 với nhiều hoạt động phong phú, như: Chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc lễ hội tại Quảng trường 16 Tháng 4; tọa đàm về nho và vang Ninh Thuận; Chương trình ca nhạc, vũ hội đường phố và đêm nhạc DJ. Ngoài ra con có các hoạt động kết hợp như: Tổ chức các hoạt động thể thao biển; tổ chức đua xe trên cát ở Mũi Dinh, xã Phước Dinh (Thuận Nam); chương trình trải nghiệm làng nho, táo Ninh Thuận, trang trại nho rượu Ladora Farm, Vườn Quốc gia Phước Bình…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo về các công việc, nhiệm vụ được phân công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Lễ hội Nho và Vang - Ninh Thuận 2019 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh, qua đó giúp quảng bá hình ảnh, con người quê hương Ninh Thuận đến với du khách trong và ngoài nước; đồng thời giới thiệu các sản phẩm đặc thù, riêng biệt của tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, do đó các sở, ngành, địa phương cần khẩn trương tiến hành xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình theo nhiệm vụ được phân công. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lễ hội; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong dịp diễn ra lễ hội; các nội dung hoạt động của lễ hội phải tôn vinh được các loại nho ăn trái, các sản phẩm từ nho và các đặc sản của địa phương; đồng thời phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân. Đồng chí cũng yêu cầu lễ hội phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và tăng cường công tác vận động xã hội hóa các hoạt động của lễ hội.